Quan điểm Graham Poll: Trọng tài đuổi Angel di Maria là đúng

10/03/2015 07:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu trọng tài danh tiếng Graham Poll cho rằng ông Michael Oliver đã đúng khi rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu của Angel di Maria trong trận tứ kết cúp FA giữa Man United và Arsenal.

Tình huống xảy ra ở phút 76. Di Maria đi bóng đột phá gần cấm địa Arsenal và ngã xuống đòi đá phạt sau pha chạm nhẹ của cầu thủ đội khách. Nhưng không những United không được đá phạt mà ngôi sao Arsenal còn bị thẻ vàng vì tội ngã vờ.



Di Maria giật áo trọng tài Michael Oliver sau khi bị cảnh cáo vì ngã vờ

Ngay sau đó Di Maria chạy lại giật áo trọng tài Michael Oliver và phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Ông Graham Poll cho rằng trọng tài Michael Oliver rút thẻ vàng thứ 2 với Di Maria là chính xác nhưng ông tin ngôi sao của United sẽ không bị FA phạt nặng. Đơn giản vì hành vi của anh biểu lộ cảm giác thất vọng chứ không có ý hung hăng gây hấn.



Và phải nhận thẻ đỏ vì lỗi giật áo

“Vì trọng tài Oliver chỉ rút thẻ vàng thứ 2 với Di Maria nên FA không thể phạt anh ta nặng thêm. Trọng tài Oliver đã điều khiển tốt trận đấu, nhất là so với tuổi 30 của mình. Ông đã có những quyết định công bằng, dứt khoát và nhất quán”.  Đó là đánh giá của ông Graham Poll về 90 phút cầm còi của trọng tài trẻ tuổi.

Nhưng cũng có một tình huống được coi là gây tranh cãi ở trận này khi Marcos Rojo kéo ngã Danny Welbeck trong cấm địa United. Pha tác động là rõ ràng nhưng ông Michael Oliver vẫn cho trận đấu tiếp tục thay vì thổi penalty cho Arsenal.



Marcos Rojo kéo ngã Welbeck trong vòng cấm nhưng không có penalty cho Arsenal

Ngoài ra, ông cũng đã không phạt Hector Bellerin của Arsenal thẻ vàng thứ 2 vì lỗi ngáng chân Ashley Young trước phản ứng gay gắt của tiền vệ bên phía Man United. Trước đó, hậu vệ Arsenal đã bị cảnh cáo vì phạm lỗi với đối phương.


Lịch thi đấu Bán kết FA Cup (18 và 19/4) 

Bradford/Reading v Arsenal 

 Aston Villa v Blackburn/Liverpool

HT
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm