VIDEO: World Cup 2022 thiết lập những kỷ lục mới

18/11/2022 17:13 GMT+7 | World Cup 2022

Lịch thi đấu |  Kết quả | Bảng xếp hạng


World Cup 2022 thiết lập những kỷ lục mới

World Cup 2022 thiết lập những kỷ lục mới

Chủ nhà World Cup 2022 là một quốc gia giàu có ở khu vực Tây Nam Á, với các tòa nhà chọc trời cùng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đặc biệt là dầu mỏ. 

Qatar từng được xếp hạng là quốc gia giàu nhất thế giới với GDP 106.000 USD/người vào năm 2012. Trái ngược với diện tích chỉ có 11.581 km2 với dân số khoảng 3 triệu người. Vì vậy, không quá ngạc nhiên khi Qatar chỉ có 8 SVĐ và là quốc gia có số sân thi đấu ít nhất trong các kỳ World Cup. Tuy nhiên, Qatar vẫn khiến World Cup 2022 trở thành đắt đỏ nhất trong lịch sử với tổng kinh phí 220 tỷ USD. Đồng thời, đánh dấu cúp thế giới lần đầu tiên được tổ chức vào mùa đông và ở một quốc gia thuộc Bắc bán cầu.

VIDEO: World Cup 2022 thiết lập những kỷ lục mới - Ảnh 2.

Qatar bỏ ra 220 tỷ USD cho World Cup 2022

Thậm chí, Qatar là quốc gia có khí hậu nóng khô kéo dài, nên các SVĐ đều được trang bị hệ thống làm mát hiện đại nhất hiện nay. Không khí được cân bằng và di chuyển lên khán đài lẫn sân cỏ, thông qua các vòi phun. Điểm đặc biệt này sẽ giúp các CĐV cũng như cầu thủ có được trải nghiệm đặc biệt.

Qatar muốn thông qua World Cup 2022 để quảng bá quá trình phát triển của mình, từ làng chài nghèo thành quốc gia giàu có ở Vùng Vịnh. Và kỳ vọng World Cup mang lại cho nền kinh tế nước nhà 17 tỷ USD. Dự kiến hơn 1,5 triệu khách du lịch, con số khổng lồ chưa từng có trước đây sẽ đến Qatar kết hợp du lịch và xem đá bóng.

Song song với đó, World Cup 2022 có thể mang về số tiền khổng lồ cho FIFA. Theo Bloomberg, doanh thu dự kiến lập kỷ lục mới, vượt mục tiêu 6,4 tỷ USD và hơn nhiều so với World Cup 2018 ở Nga. Nguồn thu chủ yếu từ bản quyền truyền hình, vé xem và các gói dịch vụ khác, chưa kể nhiều thương hiệu lớn tài trợ.

Nghiêm Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm