Hàng công Chelsea: BánTorres để mua Falcao?

20/11/2013 19:38 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho vừa đánh tiếng muốn chiêu mộ chân sút Radamel Falcao, ít ngày sau khi chứng kiến anh thi đấu trong trận giao hữu Colombia - Bỉ. Liệu đây là một quyết định đúng đắn?

1. Hãy quay ngược lại mốc thời gian này: ngày 31/8/2012. Sau khi giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử, Chelsea bước vào trận tranh Siêu Cúp Châu Âu với Atletico Madrid trong sự tự tin cao độ. Thế mà chỉ cần 45 phút để Falcao vùi dập Chelsea của Di Matteo đến 3 bàn không gỡ.

Chừng đó là quá đủ để Chelsea thèm muốn anh. Tín hiệu mua Falcao càng rõ ràng hơn khi Chelsea từ chối cơ hội sở hữu Edinson Cavani của Napoli chỉ để dồn toàn lực vào thương vụ này.

Tháng Tư năm nay, Abramovich từng đưa ra lời đề nghị 46 triệu bảng cho Atletico Madrid, cùng với đó là mức lương 200.000 bảng/tuần dành cho Falcao. Thêm vào đó, đội chủ sân Stamford Bridge rất sẵn lòng để thủ thành Thibaut Courtois ở lại với sân Vicente Calderon thêm một mùa bóng nữa dưới dạng cho mượn.

2. Nhưng bóng đá là thứ không thể nói trước. Hơn một tháng sau, Falcao gia nhập đội bóng mới lên hạng Monaco của Claudio Ranieri, người cũ của Chelsea, với những đồng tiền từ nhà tỷ phú Dmitry Rybolovlev. Số tiền Monaco bỏ ra để chiêu mộ Falcao vào khoảng 60 triệu euro (50 triệu bảng), và mức lương tiền đạo 27 tuổi này nhận được cùng bản hợp đồng 5 năm là 10 triệu euro/mùa (8,4 triệu bảng/mùa).

Đó là một mức lương trong mơ ở một thiên đường về thuế như Monaco. Đổi lại, Falcao phải chấp nhận thi đấu trên sân nhà với lượng khán giả bình quân chỉ hơn 5.000 người, theo thống kê mùa trước.

Lý lịch của Falcao có khá nhiều điểm đáng quan tâm. Thi đấu trận đầu tiên khi mới 13 tuổi (đây là sự thật) trong màu áo đội hạng Hai Lanceros Boyaca ở quê nhà, anh chuyển đến River Plate với giá 500.000 đôla (310.000 bảng) sau đó vài năm. Ở River Plate, anh ghi được 45 bàn trong 105 lần ra sân. Màn trình diễn này thu hút hàng loạt sự chú ý của các đội bóng Châu Âu. Tháng 1/2008, Aston Villa từng đặt giá 5 triệu bảng cho Falcao, cùng với sự chú ý từ AC Milan. Thế nhưng River Plate vẫn lắc đầu vì muốn thu về nhiều hơn thế.

Tiền bạc chính là thứ xuyên suốt trong các thương vụ với Falcao. Anh từng thuộc sở hữu của bên trung gian thứ ba, giống như trường hợp của Tevez và Mascherano trước đây. Tháng 7/2009, Falcao tìm được đường sang Châu Âu nhờ Doven Sports Investments, một quỹ đầu tư của siêu cò Jorge Mendes, nắm giữ 55% giá trị của anh. Nhờ thế, anh chuyển đến Porto từ River Plate với giá 3,93 triệu euro (3,3 triệu bảng). Trong hai mùa ở sân Dragao, Falcao ghi được 72 bàn trong 87 lần ra sân.

Cũng chính nhờ tập đoàn Doven Sports Investments mà Falcao chuyển đến Atletico Madrid vào tháng 8/2011. Mức giá chuyển nhượng mà đội chủ sân Vicente Calderon phải trả là 40 triệu euro (33,5 triệu bảng), nhưng họ chỉ phải trả cho Porto 18 triệu euro (15,1 triệu bảng) chia làm hai đợt, sở hữu 45% giá trị của anh, số còn lại thuộc về công ty của Mendes. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi Falcao đến Pháp, nơi mà việc bên thứ ba sở hữu cầu thủ bị nghiêm cấm. Tính đến lúc này, anh ghi được 13 bàn trong 9 trận cho Monaco.

3. Nhưng cơ hội để Falcao đến Premier League đầu năm tới không hề ít, khi có thông tin cho rằng anh không hài lòng với sức cạnh tranh của Ligue 1. Đi xa hơn, Chelsea được cho là sẵn sàng đổi Torres lấy chân sút người Colombia.

Liệu đây có phải là lúc Falcao và Chelsea tìm đến nhau? Không ít người cho rằng việc đem anh về sẽ giúp hàng công khỏa lấp vấn đề hàng thủ. Tức là Chelsea sẽ chiến thắng bằng việc áp đảo số bàn thắng so với đối thủ. Abramovich lại vui mừng khi những danh hiệu tìm về. Thế nên, đây là một ý tưởng đáng xem xét.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm