Video du lịch: Xem lễ gội đầu 'Tống cựu, nghinh tân' của phụ nữ Thái trắng

20/12/2015 12:56 GMT+7 | Video du lịch

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Lễ hội gội đầu hay lễ hội Lúng ta là một lễ hội của đồng bào Thái trắng. Đánh dấu thời điểm qua năm, rũ bỏ cái cũ, đón nhận cái mới.

Lễ gội đầu được tiến hành từ trưa ngày cuối cùng trong năm, người Thái đánh dấu ngày đó lại có lễ gội đầu. Người đứng đầu bản hoặc Ông thầy mo đi đầu dẫn đoàn, trống hai người khiêng. Trống đánh nhịp ba và đệm một nhịp chiêng.

Đoàn người làm lễ gội đầu lặng lẽ theo hàng một đi ra bờ sông như một đám rước. Họ vác theo bắng nước gội, tay cầm một cành lá xanh là dùng trong nghi thức lễ gội đầu.

Ngày nay do ô nhiễm môi trường khiến sông nguồn bẩn nên ở nhiều vùng phụ nữ Thái trắng thường chuẩn bị nước gội và gội đầu ở nhà. Mời các bạn xem lễ gội đầu "tống cựu, nghinh tân" của phụ nữ Thái trắng.

XZ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm