VHTC 01/11: Văn hóa là một trong ba khâu đột phá của Hà Nội

02/11/2015 09:16 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Kính mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Văn hóa toàn cảnh (VHTC) ngày 01/11 do báo Thể thao & Văn hóa phối hợp với Truyền hình Thông tấn - VNEWS sản xuất với những nội dung chính như sau:
Nội dung


- Tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2015 vừa khép lại vào ngày 31/10, ba bộ phim của nước chủ nhà nhận được sự quan tâm lớn của báo giới quốc tế cũng như khán giả, khi chọn những đề tài gai góc và sử dụng ngôn ngữ điện ảnh có cá tính riêng biệt.

- Tối 30/10 vừa qua, trên sân khấu 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội, vở kịch "Mùa hè năm ấy" đã được Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với đoàn kịch Ji Kum của Hàn Quốc ra mắt công chúng Việt Nam.

- Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách “Bức xúc không làm ta vô can” ngày 31/10 tại Hà Nội.

- Ngày 1/11, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015 – 2020 chính thức khai mạc. Tại Đại hội, một trong ba khâu đột phá của thành phố được xác định, đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh và phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu mới.



Truyền hình Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm