Video chứng minh Pirlo hoàn toàn ‘miễn nhiễm với áp lực’ khi chơi bóng

28/03/2020 15:30 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Andrea Pirlo là một tiền vệ xuất chúng. Anh thường có những pha xử lý kỹ thuật và vô cùng bình tĩnh trên sân.

Nhiều CLB ở Premier League muốn huỷ mùa giải, Liverpool lo ngay ngáy

Nhiều CLB ở Premier League muốn huỷ mùa giải, Liverpool lo ngay ngáy

Hy vọng đoạt chức vô địch Premier League mùa này của Liverpool có nguy cơ tan thành mây khói khi mà số lượng CLB muốn huỷ bỏ mùa giải này tăng lên.

Sự nghiệp của Andrea Pirlo kéo dài khoảng hơn 1 thập kỷ và anh đã giành được vô số danh hiệu. Quãng thời gian huy hoàng nhất của Pirlo là khi anh khoác áo 2 CLB AC Milan và Juventus.

Tuy nhiên, nhiều CĐV vẫn nhớ đến Pirlo vì những gì anh đã thể hiện ở EURO 2012. Đó là thời điểm Pirlo đã 33 tuổi, nhưng anh vẫn có những pha xử lý mê hoặc người hâm mộ.

VIDEO: Pirlo 'miễn nhiễm hoàn toàn' với áp lực

Pirlo đã điều khiển trái bóng dưới chân một cách thuần thục. Anh cũng có những pha xử lý khéo léo để thoát khỏi sự truy cản của đối phương.

Mọi người có mặt tại sân đều tập trung vào Pirlo để lấy cảm hứng đồng thời hy vọng anh sẽ biểu diễn một chút gì đó “ma thuật” của mình.

Pirlo đã được điền tên trong đội hình tiêu biểu của kỳ EURO năm đó dù về đích ở vị trí Á quân. Anh đã giành được 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và chỉ xếp sau Andres Iniesta của Tây Ban Nha trong cuộc đua giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải đấu.

Khi được hỏi về cách làm thế nào để có thể giữ bình tĩnh trên sân như Pirlo, anh chia sẻ: “Tôi không cảm thấy áp lực. Tôi không suy nghĩ nhiều về nó. Tôi đã dành buổi chiều Chủ nhật, ngày 9 tháng 7 năm 2006 tại Berlin để ngủ và chơi PlayStation. Vào buổi tối, tôi ra sân và giành World Cup”.

Pirlo cũng mô tả lối chơi của mình giống một gã ‘du mục lang thang’, người chỉ muốn có không gian để thể hiện tài năng của mình.

“Tôi giống một gã du mục lang thang trên sân. Tất cả những gì tôi muốn là một vài mét vuông để thể hiện chính mình. Một không gian nơi tôi có thể tiếp tục tuyên xưng tín ngưỡng của mình: nhận bóng, đưa nó cho đồng đội, đồng đội của tôi ghi bàn. Nó được gọi là một pha kiến tạo và đó là cách tôi truyền bá sự hạnh phúc".

Chú thích ảnh
Khoảnh khắc Pirlo đi bóng giữa vòng vây của đội tuyển Anh

Sau gần 20 năm thi đấu đỉnh cao, Pirlo đã tuyên bố giải nghệ vào tháng 11 năm 2017. Ở cấp độ quốc tế, Andrea Pirlo đứng thứ 5 về số lần khoác áo trong lịch sử Đội tuyển Italy, với 116 lần xuyên suốt từ năm 2002 tới 2015.

CLB cuối cùng mà Pirlo thi đấu trong sự nghiệp là New York City. Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn tin anh là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới.

 

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm