VIDEO: Cần xóa bỏ độc quyền sách giáo khoa

28/09/2018 20:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông giai đoạn 2012-2017 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội công bố, chiết khấu SGK lên tới 25%, tương đương 250 tỷ đồng/năm trong khi Nhà Xuất bản Giáo dục VN liên tục báo lỗ, điều này khiến dư luận băn khoăn. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào?

Truyền hình Thông tấn đã có cuộc trao đổi với bà Hoàng Thị Hoa – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Trao đổi với bà Hoàng Thị Hoa – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

VNEWS/TTXVN

Chưa thay sách giáo khoa lớp 1 từ năm học 2019-2020

Chưa thay sách giáo khoa lớp 1 từ năm học 2019-2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định sẽ lùi thời gian thực hiện đổi mới chương trình, SGK đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021 thay vì 2019-2020 như dự kiến.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm