Video AFF Cup ngày 27/12: Brunei bức xúc trọng tài vì thân thiết với HLV Indonesia

27/12/2022 18:35 GMT+7 | AFF Cup 2022

Video AFF Cup ngày 27/12: HLV Brunei bức xúc vì trọng tài có 'quan hệ thân thiết' với HLV Shin Tae Yong, Teerasil Dangda thiết lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử AFF Cup, Bunmathan gặp chấn thương, tuyển Thái Lan lo lắng trước trận gặp Indonesia

HLV Brunei bức xúc vì trọng tài có 'quan hệ thân thiết' với HLV Shin Tae Yong

Đội chủ nhà Brunei thi đấu rất tốt nhưng tấm thẻ đỏ của Rashimy, khiến đội bóng HLV Rivera vỡ trận và thất bại với tỉ số 0-7. Sau trận đấu, HLV Mario Rivera tỏ ra bức xúc vì ban tổ chức phân công hai trọng tài Hàn Quốc làm nhiệm vụ trong trận đấu của Indonesia, đội bóng có HLV Shin Tae Yong cũng là người Hàn Quốc. Sau trận đấu HLV Brunei chia sẻ: Thật không thể tin được, họ không tôn trọng bóng đá và không tôn trọng các cầu thủ. Tấm thẻ vàng thứ hai với cầu thủ của chúng tôi hoàn toàn là một quyết định sai lầm trắng trợn vào thời điểm chúng tôi đang thi đấu rất tốt. Có thể HLV Shin Tae Yong đã mời trọng tài ăn miễn phí ở một quán Hàn Quốc sau trận đấu này.

Video AFF Cup ngày 27/12: HLV Brunei bức xúc trọng tài vì có quan hệ thân thiết với HLV Indonesia - Ảnh 2.

Teerasil Dangda thiết lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử AFF Cup 2022

Đội tuyển Thái Lan có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại AFF Cup 2022 khi đánh bại Philippines với tỉ số 4-0. Tiền đạo Teerasil Dangda tiếp tục là ngôi sao của "Voi chiến" ở trận này khi góp dấu giày vào 3 bàn thắng (ghi 2 bàn, kiến tạo 1 bàn). Trước giải đấu này, Dangda vốn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử AFF Cup (19 bàn). Hiện tại, Dangda đã hơn 5 bàn so với người xếp thứ 2 (Noh Alam Shah - 17 bàn) và hơn 7 bàn so với người tiếp theo (Lê Công Vinh - 15 bàn). Cả hai chân sút này đã giải nghệ từ lâu. Điều đó có nghĩa kỷ lục của Dangda hứa hẹn sẽ còn tồn tại rất lâu.

Bunmathan gặp chấn thương, tuyển Thái Lan lo lắng trước trận gặp Indonesia

Ở phút bù giờ thứ 4 của trận đấu, thủ quân của ĐT Thái Lan bất ngờ gặp phải chấn thương dù không va chạm với cầu thủ nào trên sân. Sau đó, anh phải nhờ đến sự trợ giúp của các bác sĩ và rời sân bằng cáng. Hiện tại, tình trạng chấn thương của đội trưởng ĐT Thái Lan vẫn chưa được tiết lộ. Mặc dù vậy, Những chú Voi chiến lại đang có được lợi thế nhất định trong cuộc đua giành lấy tấm vé đi tiếp, khi có được 6 điểm tuyệt đối sau hai trận đầu tiên.

Video AFF Cup ngày 27/12: HLV Brunei bức xúc vì trọng tài có ‘quan hệ thân thiết’ với HLV Shin Tae Yong

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm