VIDEO AFF Cup ngày 2/1: Sân Bukit Jalil điểm tựa của Malaysia trước trận gặp Singapore

02/01/2023 17:32 GMT+7 | AFF Cup 2022

VIDEO AFF Cup ngày 2/1: Sân Bukit Jalil điểm tựa của Malaysia trước trận gặp Singapore. Đội tuyển Việt Nam bị trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Stephan Schrock chia tay đội tuyển Philippines sau AFF Cup 2022

Đội tuyển Việt Nam bị trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA

Do để đối thủ yếu hơn là Singapore cầm hòa 0-0 tại AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam bị FIFA trừ 1 điểm từ 1231,51 điểm xuống 1230,51 điểm. Số điểm này vẫn giúp "Những chiến binh Sao Vàng" giữ thứ hạng 96 thế giới nhưng bỏ lỡ cơ hội tăng 1 bậc để vượt qua Armenia 1231,76 điểm. Trên BXH FIFA, ĐT Việt Nam (hạng 96) bỏ xa Singapore ở hạng 160). Việc để đối thủ kém 64 bậc cầm chân khiến đội tuyển Việt Nam bị FIFA trừ điểm. AFF Cup 2022 không thuộc các giải đấu chính thức của FIFA, nhưng các trận đấu vẫn sẽ được tính điểm thuộc dạng các trận giao hữu.

Sân Bukit Jalil điểm tựa của Malaysia trước trận gặp Singapore

Theo thông báo mới nhất từ Ban tổ chức sân Bukit Jalil, trận đấu vào tối 3/1 tới của Malaysia sẽ chứng kiến ít nhất 40.000 cổ động viên đến sân để ủng hộ cho thầy trò huấn luyện viên Kim Pan Gon. Sức chứa của sân vận động quốc gia Malaysia lên tới hơn 87.000 chỗ ngồi. Vẫn còn hơn một nửa lượng vé chưa được phát hành đến các cổ động viên Malaysia. Người Malaysia kỳ vọng các cổ động viên sẽ đến kín sân để tiếp sức cho đội nhà khi tiếp Singapore ngày 3/1. Với 6 điểm, ít hơn chỉ 1 điểm so với đối thủ trước cuộc so tài trực tiếp, Malaysia cần thắng để tự quyết chiếc vé vào bán kết. Singapore chỉ cần hòa là hoàn thành mục tiêu như đã làm được ở giải này năm ngoái.

VIDEO AFF Cup ngày 2/1: Sân Bukit Jalil điểm tựa của Malaysia trước trận gặp Singapore - Ảnh 2.

Sân vận động Bukit Jalil điểm tựa của đội chủ nhà Malaysia

Stephan Schrock chia tay đội tuyển Philippines sau AFF Cup 2022

Hành trình tại AFF Cup 2022 của ĐT Philippines chưa kết thúc nhưng tiền vệ đội trưởng Stephan Schrock đã tiết lộ kế hoạch chia tay ĐTQG. Cụ thể, tiền vệ gốc Đức cho biết bản thân sẽ giã từ ĐTQG sau trận đấu với Indonesia tới đây. Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, Stephan Schrock cho biết: "Trong bóng đá không có gì là chắc chắn, nhưng 99%, đây sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi cho đội tuyển quốc gia. Đã đến lúc phải dừng lại. Tôi sẽ tận hưởng 90 phút cuối cùng của mình với tuyển Philippines." Schrock lên tuyển năm 2011 và thành tích tốt nhất của tiền vệ ĐT Philippines là lọt vào bán kết AFF Cup 2018. Schrock cho biết bản thân đã hy sinh rất nqhiều sau hơn một thập kỷ gắn bó với "The Azkals".

VIDEO AFF Cup ngày 2/1: Sân Bukit Jalil điểm tựa của Malaysia trước trận gặp Singapore

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm