Trên đường đua xanh của Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13), cái tên Vi Thị Hằng đang thực sự trở thành biểu tượng của thành công và ý chí bền bỉ.
Vi Thị Hằng đã có một kỳ ASEAN Para Games quá ấn tượng
Với phong độ xuất sắc và bản lĩnh thi đấu ấn tượng, nữ kình ngư đã để lại dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam.
Tính đến thời điểm hiện tại, Vi Thị Hằng đã giành 4 Huy chương Vàng, trải đều ở các nội dung thế mạnh gồm 50m bơi tự do, 100m bơi tự do, 50m bơi ngửa và 100m bơi ngửa. Đặc biệt, ở hai nội dung bơi ngửa, cô không chỉ bước lên bục cao nhất mà còn hai lần phá kỷ lục của ASEAN Para Games, khẳng định đẳng cấp vượt trội so với phần còn lại của khu vực.

4 tấm HCV cùng 2 kỷ lục của Vi Thị Hằng là một chiến tích đặc biệt
Những kỷ lục mới được thiết lập không đến từ may mắn. Đó là thành quả của cả một quá trình rèn luyện bền bỉ, kiên trì và đầy khắc nghiệt. Trong từng nhịp quạt tay, từng cú đạp nước, Vi Thị Hằng cho thấy sự ổn định về kỹ thuật, nền tảng thể lực sung mãn cùng tinh thần thi đấu không lùi bước trước áp lực. Đó chính là yếu tố giúp cô duy trì phong độ cao xuyên suốt các ngày thi đấu.
Không chỉ là "đầu tàu" của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam, Vi Thị Hằng còn là nguồn cảm hứng lớn cho các đồng đội. Những tấm Huy chương Vàng của cô đã góp phần quan trọng làm dày thêm bảng thành tích của môn bơi lội – một trong những mũi nhọn chủ lực của đoàn Việt Nam tại đại hội năm nay.

Vi Thị Hằng xứng đáng là cô gái vàng thực sự. Ảnh đoàn TT người khuyết tật Việt Nam
ASEAN Para Games 13 vì thế không chỉ là sân khấu tỏa sáng của một nữ kình ngư xuất sắc, mà còn là nơi Vi Thị Hằng khẳng định vị thế "cô gái vàng" của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam. Những dấu ấn mà cô để lại chắc chắn sẽ còn được nhắc đến như minh chứng sinh động cho ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên không ngừng của thể thao người khuyết tật Việt Nam trên đấu trường khu vực.