Vì sao Verstappen đua tốt hơn Hamilton?

14/04/2023 06:44 GMT+7 | Thể thao

Tom Clarkson, người dẫn chương trình Beyond the Grid (tạm dịch: Phía sau vạch xuất phát), mới đây đã lý giải vì sao nhà ĐKVĐ Max Verstappen đang có phong độ tốt hơn Lewis Hamilton sau ba chặng đua đầu tiên mùa F1 năm nay.

Sau khi giành chức vô địch F1 lần đầu tiên vào năm 2021, Verstappen tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu ở mùa đua năm ngoái và đang giữ phong độ trong ba chặng mở màn mùa này. Theo Clarkson, Hamilton là nạn nhân của những thay đổi về luật lệ của F1. Đó chính là sự khác biệt giữa tay đua 38 tuổi này và Verstappen.

Clarkson không tiếc lời ca ngợi tay đua người Hà Lan: "Tôi chưa bao giờ gặp một tay đua khao khát thành công như Verstappen. Khao khát thành công là một thành tố quan trọng, hay nói cách khác Verstappen sở hữu mong ước cháy bỏng giành chiến thắng ở các chặng đua. Cũng theo lời anh, Verstappen đang mang tinh thần của một nhà vô địch F1 giống với những gì các bậc tiền bối như Michael Schumacher hay Ayrton Senna từng có: "Ngoài khát khao chiến thắng, Verstappen còn mang đến sự quyết đoán và tàn nhẫn trên đường đua. Không nhiều tay đua có được những phẩm chất ấy bởi ở ngoài đời thường, chúng dễ bị nhầm lẫn với sự ích kỷ, tính cách bị cho là thiếu sức hút. Nhưng đấy lại là điều cần có trong các môn thể thao mà mục tiêu tối thượng là giành chiến thắng như F1. Trong thế giới đua xe, mục tiêu không phải là hoàn thành tốt nhiệm vụ hay chơi đẹp, mà là giành chiến thắng".

Vì sao Verstappen đua tốt hơn Hamilton? - Ảnh 1.

Verstappen đang thích ứng tốt hơn so với Hamilton về những thay đổi của điều lệ F1

Trong hành trình đến hai chức VĐTG liên tiếp vừa qua, Verstappen không ít lần hứng chịu những chỉ trích về phong cách thi đấu hiếu chiến của mình, thứ khiến tay đua người Hà Lan dính vào những rắc rối. Nhưng theo lời Clarkson, Verstappen ngày một trưởng thành, biết tiết chế bản thân hơn đồng thời vẫn duy trì khát khao giành chiến thắng ở các chặng đua. Điều này sẽ là lợi thế để tay đua người Hà Lan duy trì cơ hội lập cú hat-trick vô địch F1 ở mùa giải năm nay sau khi giành chiến thắng 2 trong 3 chặng mở màn, cụ thể là các chặng ở Bahrain và Australia. Hiện anh đang dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân với 69 điểm, hơn người đồng đội ở Red Bull Sergio Perez 15 điểm. 

Đ.Hùng

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm