Bóng đá Italy

Vì sao Serie A “quay lưng” với cầu thủ Italy?

09/04/2026 13:56 GMT+7 Google News

Xu hướng gia tăng không ngừng tỷ lệ cầu thủ ngoại ở Serie A đã đến mức báo động, hiện đã lên tới 69,1%. Con số này chỉ thấp hơn Premier League (75,4%), giải đấu giàu có và mang tính toàn cầu nhất, và Primeira Liga của Bồ Đào Nha (73,8%), giải đấu có truyền thống đào tạo cầu thủ để xuất khẩu.

So với các giải đấu hàng đầu khác, Serie A đang có tỷ lệ ngoại binh cao hơn đáng kể: Ligue 1 là 64,9%, Bundesliga là 61,4%, và La Liga chỉ 43,4%. Ngay cả các đội trẻ của các CLB lớn cũng không đứng ngoài xu hướng. Tỷ lệ cầu thủ ngoại ở các đội U23 của Inter, Atalanta và Juventus lần lượt là 32,1%, 25,2% và 23,7%, cao hơn nhiều so với mức trung bình 12,3% của 56 đội Serie C khác. Thậm chí, ở đội U23 Milan, con số này lên tới 45%.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này không phải là chất lượng hay giá cả của các cầu thủ nội địa khó tiếp cận, mà chủ yếu là do các quy định, quy trình rắc rối phải tuân thủ để thực hiện việc chuyển nhượng giữa các CLB Italy với nhau. Quy trình này gây khó khăn, đặc biệt là cho các CLB có chủ sở hữu nước ngoài (chiếm 11/20 đội Serie A). Hậu quả là Milan, Inter hay Roma… ưu tiên đàm phán với các CLB nước ngoài, nơi các điều khoản thanh toán linh hoạt hơn và do các bên tự thỏa thuận. Trong mùa giải này, các thương vụ chuyển nhượng cầu thủ từ nước ngoài chiếm ưu thế rõ rệt, 108 vụ so với 68 vụ nội địa. Theo báo cáo của FIFA, với tổng giá trị khoảng 5,2 tỷ USD, các CLB Italy chi tiêu nhiều thứ 2 cho các vụ chuyển nhượng quốc tế kể từ 2020, chỉ sau các CLB Anh, nhiều hơn con số 4,6 tỷ của Pháp, 4,5 tỷ của Đức và 3,6 tỷ của Tây Ban Nha.

Serie A: Vì sao Serie A “quay lưng” với cầu thủ Italy? - Ảnh 1.

Cầu thủ Italy chịu nhiều thiệt thòi ở ngay đất nước mình

Nhưng giá trị và giá cả của cầu thủ Italy cũng là một tác nhân không nhỏ dẫn tới tình trạng này. HLV Cesc Fabregas của Como, đội chỉ sử dụng cầu thủ nội đúng… 1 phút từ đầu mùa, khẳng định không phải những cái tên như Tommaso Baldanzi hay Marco Palestra không hấp dẫn, nhưng giá chuyển nhượng của họ không hợp lý bằng các cầu thủ ngoại có trình độ và tiềm năng tương đương. Thực tế chứng minh Fabregas có lý, khi Como với đội hình gồm 99% ngoại binh chơi cực tốt, đang đứng trong nhóm 4 đội dẫn đầu Serie A. Nhiều cầu thủ ngoại vô danh trước khi đến Como, nhưng giờ đang là ngôi sao.

Muốn cải tổ và phục hưng bóng đá Italy, rõ ràng thay một vài cá nhân quan chức là chưa đủ, mà phải nhìn vào cả hệ thống rộng lớn đang vận hành với rất nhiều bất cập.

V.N

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm