Vì sao PSG sẽ bổ nhiệm Zidane thay Pochettino?

13/06/2022 20:40 GMT+7 | Bóng đá Pháp

PSG được cho là muốn bổ nhiệm Mourinho hoặc Zidane để thế chỗ cho Pochettino. Trong số đó, Zinedine Zidane phù hợp hơn cả với PSG. 

 

Bóng đá hôm nay 13/6: PSG chọn Zidane thay Pochettino. Lewandowski chỉ muốn đến Barca

Bóng đá hôm nay 13/6: PSG chọn Zidane thay Pochettino. Lewandowski chỉ muốn đến Barca

Bóng đá hôm nay: PSG đã chia tay Pochettino và dự kiến mời Zidane hoặc Mourinho thay thế. Lewandowski chỉ muốn gia nhập Barca. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

 

PSG để mắt tới Mourinho và Zidane

PSG đã đạt thoả thuận chia tay với HLV Mauricio Pochettino. Theo đó, hợp đồng của nhà cầm quân người Argentina với PSG sẽ bị chấm dứt. Hợp đồng trước đó của HLV Pochettino với PSG có thời hạn đến 2023. Ông Pochettino phải rời đi sau khi thất bại trong việc giúp PSG chinh phục chức vô địch Champions League. Dưới sự dẫn dắt của HLV Pochettino, PSG đã thua Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League.

Trước đó, có thông tin cho rằng PSG đang để mắt tới Zinedine Zidane, cựu HLV của Real Madrid và Jose Mourinho, HLV của AS Roma.

Tuy nhiên, Mourinho được cho là không có ý định rời AS Roma để chuyển tới PSG. Cách đây hơn 1 tuần, nhà báo Fabrizio Romano cho biết: “Jose Mourinho muốn tiếp tục kế hoạch của mình với AS Roma bất chấp được liên hệ sang PSG. Mouriho đang tập trung cho công việc tại AS Roma. Hiện tại, Mourinho sẽ không có kế hoạch thay đổi CLB”.

Chú thích ảnh
Zidane là ứng viên sáng giá thay Pochettino

 

 

Với trường hợp không thể thuyết phục được Mourinho, PSG sẽ chuyển hướng sang Zinedine Zidane. Có rất nhiều thông tin xung quanh việc CLB của Ligue 1 theo đuổi Zidane trong 48 giờ quá.

Nhà báo người Tây Ban Nha, Ramon Fuentes, người có mối quan hệ với Zidane trong thời gian HLV này dẫn dắt Real Madrid, viết trên tờ Mundo Deportivo rằng PSG đã đạt thoả thuận sơ bộ với HLV 49 tuổi. Theo đó, Zidane sẽ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm và thông tin về bản hợp đồng sẽ được công bố trước khi hết tháng này.

Tuy nhiên để thuyết phục Zidane, PSG phải đồng ý một điều khoản đặc biệt, đó là cho phép Zidane dẫn dắt đội tuyển Pháp. Cựu HLV của Real Madrid được cho là muốn thay thế Didier Deschamps dẫn dắt tuyển Pháp. Trong trường hợp Deschamps rời tuyển Pháp cuối năm nay sau World Cup 2022 (do đáo hạn hợp đồng), Zidane muốn lên dẫn dắt đội tuyển xứ Lục lăng. Được biết, Zidane đã đồng ý mức lương 25 triệu euro/mùa tại PSG.

HLV 49 tuổi chưa dẫn dắt CLB nào sau khi rời Real Madrid vào năm 2021. Cùng với Real Madrid, Zidane đã giành được 3 chức vô địch Champions League liên tiếp và 2 danh hiệu ở La Liga.

Vì sao Zidane là lựa chọn lý tưởng cho PSG?

HLV người Pháp với bảng thành tích của mình được xem là HLV lý tưởng cho PSG, đội bóng đang thèm khát chức vô địch Champions League.

Khác với Pochettino, Zidane được đánh giá cao về khả năng làm chủ phòng thay đồ cũng như quản trị các ngôi sao trong đội bóng. Trong thời gian tại Real Madrid, Zidane đã làm việc cùng rất nhiều ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Benzema, Gareth Bale…

Nhiều khả năng, Zidane sẽ không gặp khó khăn khi quản trị những cầu thủ như Messi, Neymar hay Mbappe tại PSG.

Chú thích ảnh
Zidane có thể giúp PSG chinh phục chức vô địch Champions League

HLV Zidane biết cách biến đội bóng của mình trở thành tập thể gắn kết và giúp các cầu thủ trong đội phát huy hết năng lực. Đây là điều mà Pochettino không làm được khi ông dẫn dắt một tập thể đầy sao và những cái tôi lớn tại PSG.

Bản thân Zidane là một người nổi tiếng trên cương vị cầu thủ lẫn HLV. Với danh tiếng đó, Zidane sẽ chiếm được lòng tin của các cầu thủ tại PSG và làm chủ phòng thay đồ.

Ngoài ra, Zidane là một HLV thực dụng giống như Carlo Ancelotti. Đội bóng của Zidane thường được tổ chức rất tốt và thi đấu hiệu quả. Do vậy, Real Madrid của Zidane đã giành 3 chức vô địch Champions League.

Bên cạnh đó, Zidane có thể giúp PSG trở thành một đội bóng bản lĩnh hơn tại đấu trường Champions League. Trong những mùa giải gần đây, PSG dù được đánh giá cao với dàn sao hùng hậu nhưng thường nhận những thất bại đau đớn. Các cầu thủ của họ không có ý chí chiến đấu mạnh mẽ khi rơi vào tình cảnh khó khăn. Với Zidane trên ghế chỉ đạo, PSG sẽ có một vị chỉ huy đầy nhiệt huyết và có thể truyền lửa cho các học trò.

Vấn đề quan trọng nhất nếu PSG bổ nhiệm Zidane là họ phải trao quyền lực cho nhà cầm quân người Pháp để xây dựng đội bóng theo ý mình. Tuchel và Pochettino đã không được trao quyền hành đó khi làm việc tại CLB. Tuy nhiên với một huyền thoại như Zidane, ông xứng đáng được hưởng đặc quyền.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm