Vì sao Pele được gọi là 'Vua bóng đá'?

30/12/2022 11:00 GMT+7 | Bóng đá 24h

Pele không phải người tạo ra bóng đá nhưng tại sao ông lại được mệnh danh là 'Vua bóng đá'?

Trong lịch sử bóng đá, có rất nhiều cầu thủ nổi tiếng và tạo ra nhiều điểm nhấn cho bóng đá thế giới. Thế hệ trước có thể nhắc tới Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Eusebio, Di Stefano, Diego Maradona, Zinedine Zidane. Ngày nay, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar hay Kylian Mbappe là những cái tên nổi bật trong bóng đá. Tuy nhiên, không một người nào được gọi là "Vua". Vậy điều gì khiến Pele trở nên đặc biệt như vậy, dù ông không phải người tạo ra bóng đá?

Pele là 'Vua bóng đá'

"Tôi muốn nói rằng trước Pelé, bóng đá chỉ là một môn thể thao. Pele đã thay đổi mọi thứ", Neymar viết trên Instagram cá nhân để tưởng nhớ huyền thoại của Brazil. Câu nói của Neymar đã thể hiện rõ tầm quan trọng của Pele đối với bóng đá thế giới.

Pele bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số khi mới 15 tuổi. Một năm sau, ông đã có cơ hội khoác áo đội tuyển Brazil. Những điều này đã cho thấy tài năng của ông được phát hiện và công nhận từ rất sớm. Năm 1958, khi mới 17 tuổi, ông đã tham dự World Cup. Tại giải đấu năm đó, Brazil đánh bại Thụy Điển với tỷ số 5-2. Cá nhân Pele lập được cú đúp.

World Cup 1958 không phải chức vô địch duy nhất trong sự nghiệp của Pele. Trong 3 kỳ World Cup sau đó, ông có thêm 2 lần nữa giúp Brazil vươn lên đỉnh cao vinh quang. Đó là các kỳ World Cup 1962 và 1970. Cho tới nay, Pele là cầu thủ duy nhất giành được 3 chức vô địch World Cup.

Pele ngắm nhìn chiếc cúp Jules Rimet cùa kỳ World Cup năm 1958

Pele ngắm nhìn chiếc cúp Jules Rimet của kỳ World Cup năm 1958

Ở sự nghiệp cấp CLB, Pele chỉ thi đấu cho 2 CLB gồm Santos và New York Cosmos (Mỹ). Ông gắn bó với Santos trong khoảng thời gian từ 1956 đến 1974. Sau đó, ông tới Mỹ thi đấu cho New York Cosmos trong 2 năm (1975-1977).

Trong cả sự nghiệp của mình, Pele thi đấu 1366 trận và ghi 1283 bàn thắng. Ngoài 3 chức vô địch World Cup, huyền thoại của Brazil còn có 38 danh hiệu khác. Trong đó, có thể nhắc tới như 1 Siêu cúp Liên lục địa, 2 Cúp Liên lục địa, 2 Copa Libertadores, 6 cúp VĐQG Brazil, 4 chức vô địch Rio-Sao Paulo và 10 Campeonato Paulista (vô địch bang Sao Paulo), v.v...

Vì sao Pele được gọi là 'Vua bóng đá'? - Ảnh 3.

Pele gắn bó gần như cả sự nghiệp trong màu áo Santos

Năm 1999, Liên đoàn Thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS) đã tôn vinh Pele là "Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20". Trong năm đó, tạp chí France Football (Pháp) đã để chủ nhân các Quả bóng Vàng tính đến thời điểm đó lựa chọn "Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ". Pele là cầu thủ đã nhận được nhiều phiếu bầu nhất. Ngoài ra, Ủy ban Olympic thế giới (IOC) cũng chọn huyền thoại của Brazil là "Vận động viên hay nhất thế kỷ". Đối với tạp chí Time, Pele được lựa chọn là 1 trong 100 người có tầm ảnh hưởng nhất ở thế kỷ 20.

Năm 2013, FIFA đã trao cho Pele danh hiệu Quả bóng Vàng danh dự. Danh hiệu nhằm tôn vinh những cống hiến không ngừng nghỉ của huyền thoại Brazil cho bóng đá thế giới.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm