Vì sao một cuộc thi người đẹp bị 'tuýt còi'?

15/10/2018 07:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 14/10, UBND thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) đã phát đi thông cáo về việc không tổ chức Cuộc thi Người đẹp Mường Lò trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa- Du lịch Mường Lò 2018.

Theo đó, Thông cáo báo chí do bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Phó chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ, Phó Ban tổ chức lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò 2018 kí ghi rõ: Lễ hội văn hóa Mường Lò năm 2018 đã chính thức được khai mạc tối 12/10 vừa qua. Các hoạt động: Diễu diễn đường phố; chương trình nghệ thuật; màn đại xòe và khai mạc đua xe vượt địa hình đã diễn ra theo kế hoạch, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân và du khách gần xa, tạo không khí lễ hội tưng bừng, phấn khởi.

Chú thích ảnh
Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò được tổ chức với nhiều nội dung đặc sắc. Ảnh: Báo Yên Bái

Riêng đối với chung kết cuộc thi Người đẹp Mường Lò năm 2018, dự kiến diễn ra vào 20h ngày 13/10 tại Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ đã buộc phải tạm dừng.

Nguyên nhân được xác nhận là do Công ty cổ phần quảng cáo truyền thông Vietimes, là đơn vị được cấp phép tổ chức cuộc thi này chưa đảm bảo các điều kiện để tổ chức cuộc thi. Do có nhiều phản ứng về việc này, nên Ban tổ chức phải ra thông cáo báo chí như trên.

Chú thích ảnh

UBND thị xã Nghĩa Lộ đã báo cáo và được UBND tỉnh Yên Bái cho phép tạm dừng cuộc thi. Ban tổ chức Lễ hội cũng đã thông báo tới thí sinh về việc tạm dừng đêm chung kết cuộc thi Người đẹp Mường Lò 2018..

T.N

Về Mường Lò xem múa Xòe cổ

Về Mường Lò xem múa Xòe cổ

Lễ khai mạc “Tuần văn hóa, thể thao và du lịch Mường Lò năm 2014” với chủ đề "Mường Lò - Hương sắc mùa thu", sẽ diễn ra tối 16/10 tại sân vận động trung tâm Thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm