16/12/2025 13:56 GMT+7 | Bóng đá Anh
Mới đây, Enzo Maresca vừa gây chấn động với phát biểu ông đã trải qua 48 giờ tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của Chelsea. Tại sao ông chưa được yêu mến ở Stamford Bridge?
Xuyên suốt 1 năm rưỡi cầm quân Chelsea, Maresca rõ ràng đã cải thiện thành tích của đội bóng áo xanh so với 2 người tiền nhiệm ở kỷ nguyên Todd Boehly là Graham Potter và Mauricio Pochettino. Nó không chỉ gói gọn trong 2 danh hiệu Conference League và FIFA Club World Cup mà còn nằm ở vị thế ông lớn của Chelsea đã được phục hồi đáng kể. Tài cầm quân của Maresca được thể hiện qua việc ông đánh bại những người đồng nghiệp có tên tuổi từ Luis Enrique (PSG), Arne Slot (Liverpool) đến Hansi Flick (Barcelona).
Vậy điều gì khiến nhà cầm quân 45 tuổi này cho rằng có rất nhiều người không ủng hộ ông? Đó chắc chắn không phải chiến thắng Everton 3-0 cuối tuần qua bởi Cole Palmer đã có bàn thắng đầu tiên sau gần 3 tháng. Chiếc ghế của Maresca vẫn an toàn không chỉ vì vị trí thứ 4 của Chelsea sau 16 vòng mà còn nằm ở niềm tin từ ban lãnh đạo Chelsea.
Một lý giải thuyết phục hơn cả: Đang có những chia rẽ về những gì Maresca đang làm ở Chelsea. Nó khá giống với trường hợp của Maurizio Sarri, một nhà cầm quân người Italy khác từng làm việc ở Chelsea cách đây 7 năm và chỉ trụ lại đúng một mùa giải 2018-19 trước khi rời đi dù đã mang về chức vô địch Europa League. Một số cổ động viên Chelsea cảm thấy không vui với điệp khúc "hai bước tiến, một bước lùi" trong những trận đấu mùa này của thầy trò Maresca. Họ đá rất hay trước Barcelona, cầm hòa Arsenal trong một trận đấu chơi thiếu người và sau đó lại là chuỗi 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng bao gồm 2 thất bại trước Leeds và Atalanta.

Maresca vẫn chưa được yêu mến tuyệt đối ở Chelsea dù đã cho thấy năng lực cầm quân
Chính Maresca đã nhận trách nhiệm về trận thua Leeds, về những sai sót trong cách sử dụng nhân sự của mình nhưng vẫn luôn đặt niềm tin vào các cầu thủ trong đội hình. Thật ra vấn đề nằm ở sự va chạm giữa kỳ vọng đội bóng của Maresca cần phải sẵn sàng đua tranh với Arsenal, Man City cho cuộc đua vô địch Premier League và thực tế chỉ ra Maresca đến Stamford Bridge cho một dự án dài hạn. Các cổ động viên Chelsea đã chờ đợi danh hiệu Premier League kéo dài 8 năm rồi. Còn thứ Maresca cần lại là thời gian và sự kiên nhẫn để ông xây nền cho một kỷ nguyên Chelsea thống trị như đã từng có dưới thời ông chủ cũ Abramovich.
Trận tứ kết Cúp Liên đoàn với Cardiff sẽ là thời điểm thích hợp để Maresca vừa giúp Chelsea tiến một bước dài tới cơ hội giành danh hiệu mùa này, vừa dưỡng quân trong hoàn cảnh những trụ cột như Enzo Fernandez hay Marc Cucurella đã phải cày ải liên tục từ đầu mùa đến giờ. Sẽ không ai trách móc nhà cầm quân người Italy nếu ông xoay tua triệt để nhân sự ở trận đấu này, nhưng Maresca cần đảm bảo sự thống trị của Chelsea trước những đối thủ dưới cơ thay vì một kết quả tệ hại như 2 trận thua trước các tân binh Premier League mùa này là Sunderland và Leeds.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất