Vì sao Man United lo ngại khi Valverde dẫn dắt Barca?

31/05/2017 06:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Barcelona chào đón tân HLV Ernesto Valverde sẽ khiến Man United cảm thấy lo lắng, bởi đội chủ sân Camp Nou muốn chiêu mộ Ander Herrera làm quà ra mắt HLV mới.

Hợp đồng của Herrera với đội chủ sân Old Trafford sẽ đáo hạn vào mùa Hè năm tới, bao gồm điều khoản có thể gia hạn thêm 12 tháng nữa. Tuy vậy, sau khi trải qua một mùa giải như ý, Man United rất muốn trói chân tuyển thủ người Tây Ban Nha bằng một bản hợp đồng mới càng sớm càng tốt.

Valverde muốn tái ngộ Herrera

Cầu thủ 27 tuổi này được cho là có thể trở lại quê nhà để tái ngộ với HLV Valverde ở Barcelona. Những thông tin từ Tây Ban Nha cho thấy Valverde đã coi Herrera là mục tiêu hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Chỉ cách đây vài tháng, anh đã được triệu tập vào thành phần đội tuyển Tây Ban Nha. Nếu chuyển đến Barcelona, đây sẽ là bước tiến lớn cho Herrera, nhất là khi anh được làm việc cùng với một HLV đã quá hiểu mình.

Vào mùa Hè năm 2013, Man United đặt vấn đề với Herrera và Valverde, thời điểm ấy còn dẫn dắt Athletic Bilbao, đã tìm cách giữ chân cầu thủ này. Đáng tiếc, đội chủ sân San Mames không thể ngăn cản Herrera tìm đến nước Anh sau đó một năm. Valverde đang hy vọng rằng Barcelona sẽ tạo ra sức hút lớn hơn so với Bilbao.

Tuy vậy, các cổ động viên Man United sẽ coi Herrera là một trong những cái tên cần phải được giữ lại cho mùa giải tới, và Jose Mourinho hẳn cũng đồng ý với ý kiến nói trên. Điều may mắn cho đến lúc này là Herrera vẫn chưa bị dao động bởi những diễn biến từ sân Camp Nou. Dù bày tỏ sự kính trọng dành cho Valverde, Herrera có vẻ sẽ từ chối lời đề nghị từ Barcelona để tiếp tục sát cánh cùng Mourinho để mang những ngày vinh quang trở lại với Man United: “Tôi cảm ơn Mourinho. Ông ta đã giúp tôi có được sự tự tin, và nói rằng tôi là cầu thủ quan trọng nhất của ông”.

Mourinho không hề sai khi đánh giá cao Herrera, bằng chứng là việc anh đạt danh hiệu cầu thủ hay nhất mùa giải của Man United, sau khi giữ được sự ổn định suốt mùa, đặc biệt là ở những trận cầu lớn. Tuyển thủ 27 tuổi này được bầu chọn thi đấu hay nhất trong các chiến thắng trước Tottenham và Chelsea, cũng như ở những trận hòa trước Liverpool và Arsenal.

Ander Herrera: 'Tôi luôn mơ được đeo băng đội trưởng của Man United'

Ander Herrera: 'Tôi luôn mơ được đeo băng đội trưởng của Man United'

Ander Herrera sẽ cùng Man United tới Stockholm thi đấu trận chung kết Europa League với Ajax rạng sáng ngày 25/5 (giờ Việt Nam) nhằm kiếm một tấm vé chơi tại Champions League mùa giải sau.

Nguồn cảm hứng cho cổ động viên

Các cổ động viên Man United rất ngưỡng mộ Herrera, người luôn cống hiến tối đa sức lực cho đội bóng và có những phát biểu tích cực. Trên kênh truyền hình chính thức của đội bóng (MUTV), Herrera từng nói rằng anh thường xuyên xem chương trình về các huyền thoại của Man United như Paul Scholes, và mong muốn có được sự nghiệp như bậc tiền bối. Ngoài Scholes, tuyển thủ người Tây Ban Nha cũng rất ngưỡng mộ Sir Bobby Charlton, người mà anh đã gặp trong ngày đầu tiên tại sân tập Carrington. Herrera càng ngày càng chiếm được tình cảm của các cổ động viên Man United, khi anh được Jose Mourinho coi là cầu thủ quan trọng trong đội hình của mình, khác hẳn với những gì Louis van Gaal đã làm. Mùa này Herrera được ra sân trong 50 trận của Man United, khác hẳn so với con số 36 của Van Gaal.

Mỗi lần Herrera ra sân, các cổ động viên Man United lại hát vang: “Ole, ole, ole, Ander Herrera, ole, ole, ole, ola”. Việc Herrera nhận được sự yêu quý từ đội chủ sân Old Trafford là điều gì đó hơi lạ thường, bởi trước đây Man United không thiếu những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo và sau đó được ra sân ở đội một. Tuy nhiên, không hiếm những cầu thủ không trưởng thành từ Man United, nhưng vẫn nhận được sự yêu mến khi đến chơi bóng ở sân Old Trafford. Eric Cantona, Ole Gunnar Solskjaer và Patrice Evra là những người như thế, và giờ Herrera có thể sẽ gia nhập danh sách này.

Tình yêu của Herrera được thể hiện rõ nét qua phát biểu sau trận derby với Man City ở Cúp Liên Đoàn: “Khi bạn là một cầu thủ Man United, bạn biết rõ lịch sử của đội bóng, bạn phải tôn trọng cuộc chơi vốn dành cho những cổ động viên. Tôi không phải người Anh, nhưng tôi rất yêu mến đội bóng”.

Man United sắp có Danny Rose

Tuần trước, Danny Rose công khai thừa nhận, Tottenham khó mà giữ chân các trụ cột, bởi nhiều cầu thủ chờ đợi sự thay đổi và có ở lại cũng không thể chinh phục được những danh hiệu cao quý. Tới tuần này, báo chí Anh cho biết, HLV Pochettino đang ráo riết tìm kiếm hậu vệ mới khi Danny Rose muốn chia tay đội bóng.

Đây là thông tin rất vui với Man United. “Quỷ đỏ” đã để mắt tới Danny Rose từ khá lâu. Ngôi sao 27 tuổi trải qua 2 mùa giải rất ấn tượng trong màu áo Spurs và sẽ là sự thay thế lý tưởng cho vị trí hậu vệ trái của bệnh binh Luke Shaw. Theo tờ Metro đưa tin, HLV Jose Mourinho đang muốn đổi Luke Shaw cùng một số tiền để lấy hậu vệ của Tottenham.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm