Vì sao Guardiola là vấn đề lớn nhất của Man City?

24/01/2017 05:29 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu tiền đạo tuyển Anh Alan Shearer cho rằng sở dĩ Man City chơi khá tệ là do Pep Guardiola tỏ ra thiếu chính xác trong các quyết định chiến thuật của mình.


Man City 2-2 Tottenham

Mới nhất Man City để Tottenham cầm hòa 2-2 sau khi dẫn trước 2-0. Đúng là Sterling bị Kyle Walker phạm lỗi trong vòng cấm mà City không được hưởng quả 11m. Nhưng theo Shearer, City ra nông nỗi này là lỗi của Guardiola.

“Vấn đề với Claudio Bravo đã được nhắc đến nhiều nhưng anh ta không có lỗi trong 2 bàn thua trước Tottenham. City đơn giản là không biết phòng ngự và sự thiếu chính xác ở hàng thủ của họ bắt nguồn từ sự thiếu quyết đoán của Guardiola. Ông ấy chuyển từ hàng thủ 3 người sang 4 người hoặc 5 người”.

“Pep cũng thay đổi nhân sự thường xuyên và những cầu thủ ra sân có vẻ không biết rõ vai trò của họ là gì. Guardiola đòi hỏi họ làm việc này nhưng bản năng của họ lại bảo họ làm việc kia”. Ngoài ra, Alan Shearer cũng chỉ ra những yếu tố khác cũng liên quan tới Guardiola khiến bản thân ông không làm tốt công việc của mình ở Etihad.


“Đúng là Guardiola mới đến Etihad từ mùa Hè 2016 nhưng đó không phải nguyên nhân cắt nghĩa cho những vấn đề City gặp phải hiện tại. Thời gian là một loại hàng hóa ngắn hạn trong bóng đá nhưng ở City với những ông chủ tiêu tiền như họ đã tiêu thì thời gian còn ngắn hơn nữa.  Guardiola là người cầu toàn cao độ và có vẻ như ông ấy đã tự tạo áp lực cho mình”.

“Chính thành tích huấn luyện quá khứ với Barca và Bayern Munich càng làm kỳ vọng với Pep gia tăng. Và ông ấy tỏ ra không thoải mái vì chính hồ sơ huấn luyện nhiều thành công của mình. Pep đến Premier League khi giải đấu trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết. Top 6 Premier League quy tụ những HLV giỏi nhất. Không còn cuộc đua song mã nữa mà một ứng viên vô địch phải cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều”.

Guardiola là nạn nhân của chủ nghĩa lãng mạn lấn át chủ nghĩa thực dụng. Hãy xem Mourinho đã dùng bóng dài và lối chơi trực diện hơn để chống lại lối chơi pressing cao của Liverpool trong trận đấu vừa qua. Nhưng nếu đó là Pep thì ông ấy sẽ không bao giờ làm chuyện đó, không bao giờ bẻ cong các nguyên tắc lối chơi bất di bất dịch của mình vì kết quả cuối cùng”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm