Một tình huống đáng chú ý đã xảy ra trong trận đấu giữa ĐT Singapore và ĐT Indonesia tại bảng A ASEAN Cup 2026. VAR đã can thiệp và hủy thẻ vàng thứ hai dành cho cầu thủ Song Ui-Young của Singapore.
Tình huống diễn ra ở phút 62. Khi đó, tiền vệ Song Ui-Young của ĐT Singapore bị phát hiện có hành động thúc khuỷu tay vào Ivar Jenner.
Trọng tài ngay lập tức rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ dành cho cầu thủ của Singapore. Tuy nhiên, VAR đã can thiệp và quyết định hủy thẻ đỏ. Điều này giúp Song Ui-Young tiếp tục thi đấu.
Theo tờ Bola của Indonesia, VAR không được sử dụng để kiểm tra các tình huống liên quan đến thẻ vàng. Công nghệ này chỉ có thể can thiệp trong những tình huống thẻ đỏ trực tiếp.
Tuy nhiên, kể từ World Cup 2026, IFAB đã đưa vào áp dụng một số quy định mới liên quan đến VAR. Một trong số đó cho phép VAR xem xét những tình huống thẻ vàng thứ hai được xác định là sai rõ ràng.
Trọng tài đã áp dụng quy trình mới của IFAB. Vì vậy, chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho Song Ui-Young, vốn có thể làm thay đổi cục diện trận đấu, được VAR xem xét và xác định là không hợp lệ.
Tờ Bola cho biết: "Theo Luật thi đấu 2026/2027 sửa đổi, VAR hiện có quyền xem xét những thẻ đỏ xuất phát từ thẻ vàng thứ hai, nếu có bằng chứng rõ ràng cho thấy quyết định ban đầu của trọng tài là sai. IFAB cũng mở rộng phạm vi can thiệp của VAR đối với những trường hợp nhận diện nhầm cầu thủ. Trong tình huống trọng tài rút thẻ vàng hoặc thẻ đỏ cho một cầu thủ không phải người thực hiện hành vi phạm lỗi, VAR có thể xác nhận sai sót này".
"Cần lưu ý rằng trong trường hợp nhận diện nhầm cầu thủ, VAR không đánh giá lại bản thân hành vi phạm lỗi. VAR chỉ giúp trọng tài xác định đúng cầu thủ phải nhận thẻ", tờ Bola cho biết.
Theo hình ảnh quay chậm, có lý do khiến VAR cuối cùng can thiệp vào quyết định của trọng tài. Trước khi Song Ui-Young thúc khuỷu tay vào Ivar Jenner, tiền vệ của ĐT Indonesia được cho là đã phạm lỗi khá rõ với Song, khiến cầu thủ Singapore phản ứng sau tình huống này.
Do đó, trọng tài Abdullah Salim Khalfan Al-Amouri (Oman) và VAR quyết định hủy thẻ vàng thứ hai, qua đó cho phép Song Ui-Young tiếp tục thi đấu.
Một thay đổi khác trong luật cho phép ban tổ chức giải đấu lựa chọn việc trao quyền cho VAR xem xét những quyết định phạt góc được chứng minh là sai, chẳng hạn trường hợp bóng thực tế đã đi hết đường biên dọc.
Tuy nhiên, quyền này không bắt buộc mà phụ thuộc vào quy định của từng giải đấu.
Việc xem xét quyết định phạt góc chỉ có thể được thực hiện trước khi trận đấu được tiếp tục. Nếu một quả phạt góc được thực hiện nhanh, quyết định ban đầu sẽ không thể bị VAR thay đổi.
Theo quy trình mới, bất kỳ thay đổi nào trong quyết định sau khi xem VAR đều phải được trọng tài thể hiện bằng ký hiệu màn hình TV (TV signal), nhằm xác nhận rằng quyết định đã được điều chỉnh dựa trên kết quả xem lại video.


