Vì sao Cech sẽ nâng cấp hàng thủ Arsenal?

21/06/2015 14:27 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Petr Cech có thể chuyển đến Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay là một tin vui trong nỗ lực tăng cường sức mạnh nơi hàng thủ đội chủ sân Emirates.

Thủ thành người CH Czech có trình độ vượt trội hai người gác đền hiện tại là David Ospina và Wojciech Szczesny. Anh nhiều hơn Ospina 7 tuổi và Szczesny 8 tuổi, nhưng khả năng phản xạ của Cech vượt trội so với cả hai người. Ở mùa giải 2014-15 vừa qua, tỷ lệ cản phá những cú sút trúng đích mà anh phải đối mặt lên tới 88,9%.

Con số này của Ospina (80,7%) không quá xa so với Cech. Nhưng trường hợp của Szczesny (67,2%) là một khoảng cách đáng kể, khi con số này chỉ đáng so sánh với những thủ môn tại các đội bóng dưới tầm như Robert Green (QPR) hay Mark Schwarzer (Leicester).

Cũng phải nói thêm Cech mùa này ra sân ít hơn cả Ospina lẫn Szczesny, do anh trở thành lựa chọn dự phòng cho Thibaut Courtois. Nhưng không ai ngạc nhiên về thống kê của thủ môn này, khi anh có tỷ lệ cản phá thành công cao nhất trong ba mùa giải Premier League gần đây.

Trong khi đó, Szczesny đang cho thấy anh là một lựa chọn đầy mạo hiểm trước khung gỗ Arsenal, đối lập với sự tự tin mà Cech đem lại nơi hàng thủ. Ba mùa giải qua, Cech đã bắt bài 88 pha tạt bóng cả tầm cao lẫn tầm thấp, và chỉ để lọt duy nhất 1 lần. Szczesny có đến 8 lần bất lực trước những quả tạt, còn con số này với Ospina là 4 trong 18 lần ra sân. Điều đáng chú ý ở chỗ cả hai thủ thành của Arsenal đều có xu hướng sẵn sàng băng ra để bắt bài những quả tạt, trong khi Cech chủ yếu đảm bảo vị trí của mình. Đó là một tín hiệu tích cực, khi Cech được đánh giá cao ở việc chọn thời điểm lao ra bắt bóng trong khu vực cấm địa.

Cũng tính ở cột mốc ba mùa giải Premier League đã qua, Szczesny là người chịu trách nhiệm chính trong 7 bàn thua của Arsenal. Cech không phải thủ thành hoàn hảo, khi trở thành tội đồ trong 4 bàn thua của Chelsea, nhưng chừng đó đủ để thấy anh vẫn đáng tin cậy hơn hẳn người đồng nghiệp mang quốc tịch Ba Lan.

Điều duy nhất Szczesny có thể tự hào là khả năng băng ra để cản phá ngay phía sau các hậu vệ, với 20 lần làm điều đó trong 17 trận mùa vừa rồi. Con số này của Ospina là 14 lần, trong khi Cech còn khá khiêm tốn với chỉ 3 lần.

Không ít các cổ động viên Arsenal coi vị trí thủ môn là một tử huyệt đáng kể của đội bóng trong những năm gần đây. Họ tỏ ra không hài lòng khi HLV Wenger từng khăng khăng sử dụng Szczesny bất chấp những màn trình diễn kém thuyết phục của anh.

Chỉ đến nửa cuối mùa, HLV Wenger mới đặt niềm tin vào Ospina và thủ thành người Colombia thi đấu không đến nỗi nào. Nhưng việc Cech chuyển đến sân Emirates sẽ mang đến một giải pháp lý tưởng hơn hẳn ở mọi khía cạnh, qua đó giúp Arsenal hoàn thiện đội ngũ cho tham vọng hướng tới chức vô địch Premier League ở mùa giải tới.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm