Vì sao cầu thủ thích kết hôn với tình đầu?

16/01/2022 15:34 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Thế giới bóng đá chứng kiến không ít ngôi sao lựa chọn gắn bó bên người tình thời thơ ấu của họ. Các chuyên gia đã phân tích vấn đề này và tìm ra những lý do dẫn đến xu hướng chọn bạn đời đặc biệt này của các ngôi sao sân cỏ.

Georgina Rodriguez: 'Tôi từng sống trong nhà kho, đổi đời sau khi gặp Ronaldo'

Georgina Rodriguez: 'Tôi từng sống trong nhà kho, đổi đời sau khi gặp Ronaldo'

Georgina Rodriguez cho biết cô đã đổi đời nhanh chóng sau khi gặp Cristiano Ronaldo. Người mẫu này tiết lộ cô từng sống trong 1 nhà kho giá 250 bảng và không có cả máy sưởi hay điều hòa nhiệt độ.

Tuần này, tờ The Sun (Anh) tiết lộ ngôi sao Marcus Rashford của MU đã nối lại tình xưa với bạn gái từ thuở thiếu thời, Lucia Loi. Họ yêu nhau từ thời còn học trung học, gắn bó 8 năm trước khi xung đột trong thời gian nước Anh giãn cách xã hội vì Covid-19 dẫn đến chia tay. Nhưng rồi khi nhận ra rằng họ “cảm thấy đau đớn” khi chia lìa, Rashford và Loi đã lựa chọn quay về bên nhau.

Cầu thủ & tình đầu

Khi Philippe Coutinho cập bến Aston Villa theo dạng cho mượn từ Barcelona, truyền thông Anh cũng không quên nhắc tới mối tình của anh và bà xã Aine. Cả hai sống gần nhau trong một con phố ở Rio de Janeiro, quen biết qua bạn bè chung, yêu nhau từ năm 14 tuổi và gắn bó tới nay, xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Thế giới bóng đá chứng kiến không ít mối tình đẹp của những cặp “thanh mai trúc mã” như vậy.

Nổi tiếng nhất là chuyện tình của siêu sao Lionel Messi và bà xã Antonella. Họ biết nhau từ khi còn là những đứa trẻ, có một bức ảnh tuyệt vời chụp chung khi đang chơi đùa trên một bãi biển ở Argentina vào năm 1998. Antonella là em họ của bạn thân Messi. Từ năm 13 tuổi, Messi đã thích cô bé Antonella xinh xắn nhưng không dám thổ lộ. Mãi tới năm 2005, một biến cố xảy ra với bạn chung của cả hai, Messi trở về Argentina an ủi Antonella, tình yêu giữa họ nảy nở. Và phần còn lại của chuyện tình đã tạo thành một chương mới trong cuộc đời và sự nghiệp của Leo.

Vào 16 năm trước, Harry Kane đã gặp được người con gái sẽ đi cùng mình suốt quãng đời còn lại tại chính mái trường đang theo học, Kate Goodland. Tình yêu bóng đá đã gắn kết Kane và Goodland bất chấp những ngã rẽ trong sự nghiệp sau này, tình yêu giữa họ vẫn vô cùng bền chặt. Là một trong những cầu thủ nổi tiếng trên thế giới, Harry Kane không bao giờ bị bắt gặp ở những hộp đêm trụy lạc hay cặp kè các mỹ nữ nóng bỏng. Anh thích về nhà, chơi đùa với con và trò chuyện cùng Goodland, nay đã là vợ anh.

Gareth Bales, Wayne Rooney, Jordan Pickford, Harry Maguire, Kalvin Phillips…, cũng lựa chọn bạn đời là mối tình từ thuở thơ ấu.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ thường thích kết hôn với tình đầu

5 nguyên do

Tại sao sao bóng đá lại có xu hướng như vậy? Nhà tâm lý học Emma Kenny, người điều hành trang mạng xã hội lành mạnh Appy, cho biết có một số lý do khiến các cầu thủ bóng đá trung thành với mối tình đầu.

Bà nói: “Trong khi sự nghiệp bóng đá thành công có thể mang đến cho cầu thủ một cuộc sống vượt quá cả giấc mơ của những người bình thường, thì nó lại đi kèm với những vấn đề khác. Những nàng WAGs (vợ và bạn gái các cầu thủ) này đã biết đến họ trước khi họ có danh tiếng và tài sản. Điều đó mang lại cho các cầu thủ cảm giác được yêu mến vì con người thật của họ, chứ không phải vì những chiếc xe hay những ngôi nhà sang trọng, điều này làm cho mối quan hệ trở nên chân thực và an toàn hơn.

Emma Kenny đã phân tích và chỉ ra 5 lý do cụ thể như sau.

Thứ nhất: Hiểu được thực tế từ sớm. “Những cô bạn gái từng hẹn hò với những cầu thủ này khi lớn lên sẽ chấp nhận thực tế rằng bóng đá là ưu tiên của họ khi còn ở tuổi teen và cho tới tận bây giờ. Bởi vậy, họ sẽ hiểu bạn đời hơn, có thể chia sẻ những áp lực trong công việc của họ”.

Thứ hai: Không phải là kẻ đào mỏ. “Những người phụ nữ này đã biết đến các siêu sao bóng đá trước khi họ nổi tiếng và giàu có. Điều này sẽ khiến các mối quan hệ trở nên chân thực và an toàn hơn”.

Thứ ba: Trang nhất các tờ báo. “Các ngôi sao bóng đá hiểu được sức hút từ chuyện đời tư của họ đối với các trang báo lá cải. Bởi vậy, họ muốn hạn chế tối đa sự xuất hiện của mình trên đó. Việc gắn bó với tình đầu sẽ giúp họ làm việc đó”.

Thứ tư: Tấm gương đàn anh. “Các ngôi sao bóng đá trẻ thường có xu hướng học tập theo những đàn anh họ ngưỡng mộ. Những mối quan hệ bền chặt được tạo nên bởi siêu sao như Messi giúp họ cảm thấy mình nên như vậy”.

Thứ năm: Hoài niệm. “Duy trì mối liên hệ với tình yêu đầu đời có thể thúc đẩy cảm giác thân thuộc. Các mối quan hệ của thanh thiếu niên thường thể hiện sức mạnh thực sự của kết nối tình cảm. Nếu một cặp đôi đã chia sẻ những kỷ niệm về mức độ trách nhiệm thấp hơn, vui vẻ, trải nghiệm thân mật và đi chơi với những người bạn tốt, điều đó sẽ mang lại cho rất nhiều mặt tích cực để duy trì hoặc nhen nhóm một mối quan hệ.

Emma cũng lưu ý rằng quan hệ tình dục giữa những cặp tình nhân này sẽ rất tuyệt. “Tình dục luôn tốt hơn với một đối tác mà bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm