Vì sao các đội V League thất bại tại Cúp QG?

26/04/2021 04:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Việc hàng loạt CLB từ LS V-League 2021 thất bại trước các đội bóng ở hạng Nhất tại vòng sơ loại Cúp QG – Bamboo Airways 2021 cho thấy sự chênh lệch về khoảng cách đội hình, đặc biệt khi thiếu ngoại binh.

Trung vệ U22 Việt Nam ghi bàn, Hà Nội giành Siêu Cúp QG 2020

Trung vệ U22 Việt Nam ghi bàn, Hà Nội giành Siêu Cúp QG 2020

Việt Anh ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp Hà Nội FC đánh bại Viettel ở trận chung kết Siêu Cúp QG 2020

Lượt trận đầu tiên vòng loại Cúp QG đã chứng kiến tới 5 đại diện đang chơi tại LS V-League 2021 bị loại, khi lần lượt B.Bình Dương, SLNA, Thanh Hóa, Bình Định và Sài Gòn chịu thất bại trước Cần Thơ, Phố Hiến, Đắk Lắk, Long An và Quảng Nam.

Rõ ràng nhìn vào kết quả của các trận đấu và màn trình diễn những đội bóng này có thể thấy rõ 2 vấn đề nổi cộm, đó là sự chênh lệch khá lớn về chất lượng đội hình giữa đội 1 và dự bị. Vấn đề còn lại nằm ở việc các CLB V-League đang quá lệ thuộc vào ngoại binh.

Điển hình là trận đấu giữa HAGL và An Giang trên sân nhà Pleiku. Đây là cơ hội để HLV Kiatisuk đưa vào sân những cầu thủ thường xuyên phải ngồi ở băng ghế dự bị như Kiên Quyết, Văn Trường, Ước Lễ, Đông Triều và Bảo Toàn.

Dù vậy, đội bóng hiện dẫn đầu LS V-League 2021 với sức mạnh hủy diệt khi đang có chuỗi trận 9 trận đấu bất bại lại thi đấu bạc nhược trước An Giang. Đội hình 2 mà chiến lược gia người Thái đưa ra không nắm được quyền chủ động, không kiểm soát được lối chơi. Thậm chí, An Giang còn là đội bóng ghi được bàn thắng trước nhờ công của Tống Văn Hợp.

Tới phút 79, HLV người Thái còn phải bất đắc dĩ thay vào sân hàng loạt cái tên như Văn Thanh, Văn Toàn, Minh Vương và cả cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương. Sức mạnh vượt trội lúc này mới được đoàn quân áo trắng thể hiện. Sau đó, Văn Thanh và Đại Dương điền tên mình lên bảng tỷ số để kết thúc trận đấu với kết quả thắng 2-1.

Ở nhiều cặp đấu khác giữa đại diện V-League và hạng Nhất cũng chứng kiến tình cảnh tương tự. Các đội bóng này đều tranh thủ đây là cơ hội rèn giũa đội hình dự bị. Dẫu vậy, khoảng cách chênh lệch về đội hình đi kèm tâm lý căng cứng, cảm giác bóng kém do ít được vào sân khiến những đội hình B này tỏ ra lép vế.

Bên cạnh đó, vấn đề nổi cộm khác là sự thiếu vắng các chân sút ngoại trong đội hình các đội thi đấu tại V-League. Việc không có những cái tên ngoại (đa số là tiền đạo) dẫn đến những đường bóng, tạt bóng tỏ ra vô hại và không có điểm đến. Một số nội binh được ra sân thi đấu ở vị trí tiền đạo lại không cho thấy sự sắc bén cần thiết.

Trong trận đấu giữa Bình Định và Long An, đội chủ nhà ra sân với 2 tiền đạo là Thanh Phong và Thanh Bình, nhưng cả 2 đều không thể hiện được quá nhiều và thường xuyên có những tình huống mất bóng, khống chế bóng lỗi. Đáng nói, cả 2 đều được HLV Đức Thắng trao không ít cơ hội và liên tục được ra sân tại V-League.

Tuy nhiên, nếu nhìn lại thì việc các đội bóng tại V-League không mặn mà cho lắm với Cúp QG cũng có thể cũng là một nguyên nhân. Điều đó khiến nhiều đội vào sân với tâm lý “được hay mất cũng chẳng sao”. Đây là cơ hội để họ trả “KPI” và tạo cơ hội trải nghiệm cho một số cầu thủ ở đội dự bị nên việc bị loại cũng không hẳn là vấn đề quá quan trọng.

Thế nhưng, qua loạt trận này, nhiều đội bóng cũng cần nhìn nhận lại và gia cố lực lượng để khoảng cách giữa 2 đội hình không bị chênh lệch quá xa như hiện tại.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm