Vì sao báo Indonesia lo sợ cho đội nhà khi Thái Lan thua Đài Loan?

17/12/2022 15:31 GMT+7 | AFF Cup 2022

Trận thua 0-1 của ĐT Thái Lan trước Đài Bắc Trung Hoa khiến cho báo Indonesia lo lắng cho đội tuyển xứ Vạn đảo khi mà AFF Cup 2022 đã gần kề.

Vì sao báo Indonesia lo sợ sau khi chứng kiến Thái Lan thất bại?

Hôm 14/12, ĐT Thái Lan của HLV Mano Polking đã thua 0-1 trước tuyển Đài Bắc Trung Hoa, đội bóng xếp dưới họ 46 bậc trên BXH FIFA. Thất bại này đã dội gáo nước lạnh cho các CĐV Thái Lan tới sân Thammasat để cổ vũ "Voi chiến". Trong khi nhiều CĐV Thái Lan lo ngại về thất bại này, tờ Indosport của Indonesia lại tỏ ra lo lắng.

"Báo động! Sau trận thua Đài Loan, Thái Lan có thể khiến ĐTQG Indonesia nhận thất bại ở AFF Cup 2022", tờ Indosport giật tít.

Tờ báo này cho rằng ĐT Thái Lan sẽ tràn đầy động lực thi đấu sau trận thua mất mặt trước Đài Bắc Trung Hoa (hạng 157 thế giới).

Vì sao thấy ĐT Thái Lan thua mất mặt, báo Indonesia lo sợ cho đội nhà? - Ảnh 2.

ĐT Đài Bắc Trung Hoa thắng 1-0 trước Thái Lan

"Đáng tiếc, sau khi thắng đậm Myanmar, ĐT Thái Lan lại để thua Đài Bắc Trung Hoa với tỉ số tối thiểu. Trận thua này có thể là bàn đạp để các cầu thủ Thái Lan chứng tỏ bản thân ở AFF Cup 2022. HLV Polking phát biểu sau trận đấu: "Đây là kết quả đáng thất vọng đối với chúng tôi. Ngay cả khi đó chỉ là 1 trận giao hữu khởi động cho AFF Cup 2022. Việc để thua trong trận đấu này không xứng đáng với chất lượng đội hình của tuyển Thái Lan", tờ Indosport viết.

"HLV Mano Polking sử dụng 2 đội hình khác nhau ở 2 trận gặp Myanmar và Đài Bắc Trung Hoa. Ở trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa, HLV Polking chủ yếu dùng các cầu thủ dự bị. Tuy nhiên thất bại này chỉ ra những hạn chế của ĐT Thái Lan và có thể xem, đó là cơ hội để HLV Polking cải thiện đội bóng để "Voi chiến" có thành tích tốt nhất tại AFF Cup 2022. Do vậy, sự chuẩn bị của HLV Polking có thể gây ra nguy hiểm cho ĐT Indonesia hiện đang ấp ủ tham vọng vô địch", tờ Indosport viết tiếp.

ĐT Indonesia nằm chung bảng với Thái Lan tại AFF Cup 2022. Hai đội sẽ đối mặt vào ngày 29/12 trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta).

Áp lực nặng nề của ĐT Thái Lan

Trong khi đó, tờ Siam Sport cho rằng thất bại trước ĐT Đài Bắc Trung Hoa đã khiến HLV Mano Polking cảm thấy áp lực đang đè nặng trên vai.

Đã tròn 1 năm kể từ khi ĐT Thái Lan vô địch AFF Cup 2020 (2021). Cho tới nay, "Voi chiến" dưới sự dẫn dắt của HLV Polking đã thể hiện phong độ khá tốt với 13 trận thắng, 3 trận hòa và 3 trận thua, ghi 37 bàn, thủng lưới 10 bàn và giữ sạch lưới 12 trận. Điều đáng nói là trong đó, Thái Lan chỉ thua 1 trận trước các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á. Đó là thất bại trước Malaysia tại King's Cup hồi tháng Chín năm nay.

Vì sao thấy ĐT Thái Lan thua mất mặt, báo Indonesia lo sợ cho đội nhà? - Ảnh 3.

HLV Mano Polking đã cảm nhận được áp lực

"Tất nhiên, những con số thống kê nói trên không phải là thước đo chuẩn xác nhất với ĐT Thái Lan. Nên nhớ Thái Lan không tỏ ra quá vượt trội khi gặp Malaysia. Thêm vào đó, Thái Lan còn để thua ở loạt đá luân lưu trước trước Malaysia. Nếu HLV Mano Polking không thể giúp ĐT Thái Lan bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2022, các CĐV chắc chắn sẽ không hài lòng", tờ Siam Sport viết.

Tờ Siam Sport còn cảnh báo rằng nếu ông Polking không thể giúp ĐT Thái Lan vô địch AFF Cup 2022, rất có thể HLV này sẽ đối mặt khả năng bị sa thải. "Mục tiêu chính của ĐT Thái Lan là vô địch AFF Cup lần này. Ông Polking và các học trò không có lựa chọn nào khác nếu Thái Lan muốn vươn ra khỏi Đông Nam Á. Họ cần đánh bại mọi đối thủ trong khu vực", tờ Siam Sport viết.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm