Bóng đá Anh

Vì sao 115 cáo buộc Man City vẫn lơ lửng trước mùa giải mới?

19/08/2026 06:16 GMT+7 Google News

Man City bước vào mùa giải với một HLV mới, một đội hình đang được tái thiết và một vấn đề cũ vẫn chưa có lời giải: Khi nào vụ án liên quan đến 115 cáo buộc vi phạm quy định tài chính mới được khép lại?

Premier League công bố các cáo buộc đối với Man City vào tháng 2/2023, sau một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm. Nhưng gần 2 năm sau khi phiên điều trần kết thúc, chưa có phán quyết nào được công bố.

Một vụ việc chưa từng có tiền lệ

115 cáo buộc không phải là một con số đơn giản được gom lại trong một hồ sơ thông thường. Theo ESPN, khối tài liệu mà Ủy ban phải nghiên cứu lên tới hơn 500 nghìn tài liệu, bao gồm email, hồ sơ tài chính và các bản tường trình. Ba thành viên của Ủy ban phải xem xét, đối chiếu và đánh giá khối lượng chứng cứ này trước khi đưa ra kết luận.

Các cáo buộc trải rộng trên nhiều nhóm và nhiều mùa giải. Man City bị cáo buộc 54 lần không cung cấp thông tin tài chính chính xác và cập nhật trong giai đoạn 2009-2018; 14 lần không cung cấp thông tin chính xác liên quan đến tiền lương của cầu thủ và HLV; 5 lần vi phạm các quy định tài chính của UEFA; 7 lần vi phạm Quy tắc lợi nhuận và bền vững (PSR) của Premier League; cùng 35 lần không hợp tác với cuộc điều tra của giải đấu trong giai đoạn 2018-2023. Man City phủ nhận toàn bộ cáo buộc.

Chính quy mô và tính chất pháp lý của vụ án khiến quá trình không thể kết thúc chỉ bằng một quyết định hành chính của Premier League. Sau khi phiên điều trần hoàn tất, vụ việc nằm trong tay Ủy ban và các luật sư của hai bên. Premier League cũng như Man City không thể đơn phương quyết định thời điểm phán quyết được đưa ra.

Đây là điểm cần phân biệt rõ. Việc chưa có phán quyết không đồng nghĩa Man City đã được kết luận vô tội, nhưng cũng không cho phép coi CLB là có tội khi quá trình xét xử chưa kết thúc. Cho đến khi có phán quyết, Man City vẫn được tham dự Premier League và hoạt động chuyển nhượng theo các quy định hiện hành.

Vì sao 115 cáo buộc Man City vẫn lơ lửng? - Ảnh 1.

Kể từ khi bị Premier League cáo buộc, Man City đã giành 6 danh hiệu lớn

Vì sao Premier League và Man City đều phải chờ?

Sự chậm trễ trở nên nhạy cảm hơn bởi bóng đá Anh không đứng yên trong thời gian vụ việc được xử lý.

Kể từ khi bị Premier League cáo buộc, Man City đã chi khoảng 690 triệu bảng cho các cầu thủ mới và giành 6 danh hiệu lớn, trong đó có 2 chức vô địch quốc nội và Champions League. Đội bóng vẫn duy trì hoạt động thể thao bình thường trong lúc chờ phán quyết

Ở chiều ngược lại, những CLB khác đã phải chịu các án phạt hoặc điều chỉnh hoạt động chuyển nhượng vì vi phạm những quy định tài chính của Premier League. Điều này tạo ra sự khó chịu nhất định trong nội bộ giải đấu, bởi các CLB phải tuân thủ một hệ thống quy định trong khi vụ việc có quy mô lớn nhất lại kéo dài qua nhiều mùa giải.

Man City phủ nhận các cáo buộc và chưa bị kết luận vi phạm, vì vậy không có lý do để tự áp đặt những hạn chế chưa được cơ quan có thẩm quyền đưa ra. Đây cũng là lý do Man City tiếp tục đầu tư đội hình.

Nhưng với phần còn lại của Premier League, sự bất định kéo dài lại đặt ra vấn đề khác: Nếu Man City cuối cùng bị kết luận vi phạm, những kết quả, danh hiệu và lợi thế cạnh tranh trong những mùa giải vừa qua sẽ được xử lý như thế nào? Ngay cả khi phán quyết được công bố, vụ việc vẫn có thể chưa kết thúc. Theo quy định, Man City và Premier League đều có quyền kháng cáo trong vòng 14 ngày. Nếu 1 trong 2 bên thực hiện quyền này, vụ việc sẽ được xem xét bởi một Ủy ban độc lập gồm 3 thành viên khác.

Điều đó đồng nghĩa bóng đá Anh có thể còn phải chờ thêm một khoảng thời gian đáng kể sau phán quyết ban đầu mới biết được kết quả cuối cùng.

M.Vũ

Tag

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm