Vì Neymar, sau Chủ tịch Barcelona đến lượt Chủ tịch Santos sắp từ chức

15/02/2014 21:07 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ chuyển nhượng Neymar đang làm khổ cả bên bán và bên mua. Sau khi Chủ tịch Barcelona Sandro Rosell buộc phải từ chức vì sức ép thì Chủ tịch Santos Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.

Ông Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, hay tên thân mật là Laor, hiện đang gặp vấn đề về sức khỏe, đang gặp sức ép lớn. Ông có thể sẽ buộc phải từ chức vì đã ký vào một lá thư của cha Neymar, cho phép cầu thủ này đàm phán với Barcelona trước thời hạn hợp pháp được đàm phán với CLB khác (6 tháng trước khi hợp đồng với CLB chủ quản hết hạn).

“Chỉ có một cách tốt cho Laor là hãy làm như Chủ tịch Barca”, Fabio Pierre, người đứng đầu hội đồng tư pháp của Sao Paolo cho biết: “Tôi đã tham gia vận động tranh cử và bỏ phiếu cho Laor 4 lần nhưng sau tất cả những chuyện phiền phức này, ông ấy đã không đủ điều kiện để nắm giữ chức vụ. CLB đã hoàn toàn mất niềm tin vào ông ấy”.

Trong khi đó, Rubens Jose Marino, cựu Giám đốc điều hành và một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến Santos, nói: “Nhiệm vụ của ông ấy là kiếm nhiều tiền nhất có thể từ các thương vụ bán cầu thủ nhưng Chủ tịch thay thế (Odílio Rodrigues) không thấy bất cứ khoản tiền nào chảy vào ngân quỹ. Thật vô lý, Laor là kẻ dối trá và chúng ta có đủ mọi lý do để đẩy ông ta ra đường”.

Hội đồng cũng kêu gọi luật sư Vanessa Palhinha từ chức. Ông này đã ký vào một bức thư từ tháng 11/2011 cho phép Neymar đàm phán với bất cứ CLB nước ngoài nào (mặc dù hợp đồng của Neymar với Santos vẫn còn thời hạn sau năm 2014) và trong bức thư, có cả chữ ký của Sandro Rosell, Josep Bartomeu cùng cha của Neymar.

Hơn nữa, tòa án cũng đã từ chối lời kêu gọi của Santos rằng hãy xem xét thỏa thuận cụ thể của Barcelona với Neymar.

Trước đó, những nhập nhèm về hợp đồng của Neymar đã bị báo chí phanh phui. Barca thừa nhận trả cho Santos số tiền 86,2 triệu euro, nhưng thông báo chuyển nhượng lại chỉ nói rằng mức phí là 57,1 triệu euro. 17,1 triệu euro khác được trả cho Santos, và cha Neymar nhận tới 40 triệu euro.

Gia Hưng
Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm