Vì khối u, Vua bóng đá Pele lại phải nhập viện

10/12/2021 20:51 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Người hâm mộ đang rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của “Vua bóng đá” Pele khi ông phải nhập viện trở lại vì khối u ruột kết. Chưa đầy 3 tháng trước, ông đã được chăm sóc ở phòng đặc biệt để điều trị khối u này.

Ngày đáng nhớ của Vua bóng đá Pele

Ngày đáng nhớ của Vua bóng đá Pele

Gần 2 năm vắng bóng khỏi các sự kiện vì tình hình sức khỏe, gần đây Pele đã xuất hiện trở lại trong một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt với cá nhân ông và cộng đồng. Huyền thoại bóng đá Brazil gọi đó là “ngày đáng nhớ trong cuộc đời” của ông.

Tình trạng của Pele

Truyền thông Brazil cho biết vào tối 8/12 (giờ Brazil), huyền thoại bóng đá Pele đã phải nhập viện ở bệnh viện Albert Einstein, thuộc Sao Paulo.

Trước sự quan tâm và lo lắng của dư luận cho sức khỏe của Pele, bệnh viện Albert Einstein đã ra thông báo cho biết Edson Arantes do Nascimento - tên thật của Pele, 80 tuổi, đã trở lại phòng chăm sóc đặc biệt do “những cơn thở ngắn không ổn định”. Hiện tại, sau khi được các bác sĩ thăm khám và cho thuốc, Pele đã ở tình trạng ổn định. Ông được chăm sóc theo dạng “bán đặc biệt” và “đang tiếp tục hồi phục”.

Kely Nascimento - con gái của Pele, cũng đã đăng ảnh chụp cùng bố tại bệnh viện Albert Einstein trên Instagram kèm chia sẻ: “Ông ấy đang hồi phục tốt và ở tình trạng bình thường. Kịch bản phục hồi bình thường của một người đàn ông ở độ tuổi của ông ấy sau một ca phẫu thuật như thế này đôi khi là tiến hai bước và lùi một bước. Hôm qua ông ấy mệt nên lùi lại một chút. Hôm nay ông ấy tiến thêm hai bước”.

 

Ca phẫu thuật mà bà Kely Nascimento nhắc đến được thực hiện vào tháng 9/2021. Thời điểm đó, Pele tới bệnh viện để khám sức khỏe định kỳ thì phát hiện ra khối u ruột kết. Khối u này nguy hiểm và ảnh hưởng tới cuộc sống của Pele nên các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật để cắt bỏ.

17 năm chống chọi bệnh tật

Trong nhiều năm qua, Pele phải nhiều lần vật lộn với các vấn đề sức khỏe. Năm 2004, trong chuyến đi tới châu Âu, Pele cảm thấy tầm nhìn bị hạn kế đáng kể. Gọi điện cho bác sĩ, ông được khuyên trở về Brazil để phẫu thuật khẩn cấp ở mắt trái vì bị bong võng mạc. Năm 2012, Pele trải qua ca phẫu thuật thứ 2. Trong lần tới bệnh viện Albert Einstein (Sao Paulo, Brazil) kiểm tra sức khỏe định kỳ vì nhiều lần đau nhói ở vùng hông. Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân xuất phát từ áp lực đặt lên vùng hông trong suốt sự nghiệp thi đấu bóng đá. Họ đã quyết định phẫu thuật hông cho Pele.

Chú thích ảnh
Pele gặp nhiều vấn đề về sức khỏe những năm gần đây

Năm 2014, tình trạng sức khỏe của Pele xấu đến mức báo động. Đầu tháng 11, Pele ngã bệnh khi đến dự một sự kiện tại bảo tàng mang tên ông. Ông nhập viện, các xét nghiệm cho thấy Pele bị sỏi thận và cần phẫu thuật để loại bỏ sỏi khỏi cơ thể. Đó là ca phẫu thuật thứ 3 của Pele trong vòng 10 năm. Cuối tháng 11 năm đó, Pele một lần nữa phải nhập viện. Ông phải nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện ở Sao Paulo do nhiễm trùng đường tiết niệu.

Hai năm sau, Thế vận hội mùa Hè được tổ chức tại Rio de Janeiro. Pele tham gia rất nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh cho sự kiện diễn ra trên quê hương ông. Theo kế hoạch, Pele sẽ là người thắp sáng ngọn đuốc Olympic ngày khai mạc sự kiện. Trên trang cá nhân, Pele chia sẻ vinh dự khi được chọn làm người thắp đuốc cho sự kiện lịch sử này. Thế nhưng, vài tháng trước khi Olympic 2016 khởi tranh, mặc dù lo ngại về các vấn đề liên quan tới tài trợ nhưng sức khỏe quá xấu đã khiến Pele phải quyết định rút lui. Ông quá yếu để có thể tham dự lễ khai mạc.

Cuối năm 2017, người hâm mộ xót xa khi chứng kiến Pele phải ngồi xe lăn tham dự lễ bốc thăm World Cup 2018. Pele không thể di chuyển được bởi những di chứng của ca phẫu thuật hông năm nào để lại. Đó cũng là sự kiện gần nhất Pele tham dự trước chuyến đi tới Paris đầu tuần này. Ở tuổi 78, Pele ngày càng yếu và rất hạn chế xuất hiện trước công chúng. Năm ngoái, ông từng từ chối tham dự bữa tiệc vinh danh do Hiệp hội các cây viết thể thao Anh (FWA) tổ chức tại London.

Tính từ năm 2019 đến 2021, Pele đã phải 3 lần nhập viện vì những vấn đề liên quan tới sức khỏe. Ông đã phải nằm viện nhiều ngày trong tháng 9/2021, còn trong quá khứ, Pele cũng phải cần tới việc phẫu thuật để hạn chế sự phát triển của các bệnh lý trong cơ thể.

Lạc quan

Mặc dù gặp nhiều vấn đề về sức khỏe nhưng Pele vẫn giữ được tinh thần lạc quan.

“Cảm ơn những tin nhắn hỏi thăm từ tất cả mọi người, cảm ơn bác sĩ Fabio và Miguel đã giúp tôi khỏe lại. Thứ Bảy tuần trước tôi đã trải qua buổi phẫu thuật cắt bỏ một khối u ở ruột kết. Khối u đã được phát hiện ở những buổi kiểm tra mà tôi đã nói vào tuần trước. May mắn thay, tôi đã quen với việc ăn mừng những chiến thắng. Tôi sẽ luôn nở nụ cười trên môi, lạc quan và vui vẻ để chiến đấu với bệnh tật, bởi tôi luôn được bao bọc trong tình yêu thương của gia đình và bạn bè”, ông chia sẻ thời điểm kết thúc ca phẫu thuật hồi tháng 9/2021.

Sau đó, ông cũng thường xuyên chia sẻ lại hình ảnh kỷ niệm những năm chơi bóng và truyền đi những thông điệp tích cực.

Trong suốt sự nghiệp 21 năm lẫy lừng của mình, Pele lập được thành tích đáng nể với việc ghi 1.281 bàn thắng ở 1.363 trận đấu, gồm cả 77 bàn thắng trong 91 trận đấu của tuyển Brazil, cùng “Selecao” ba lần vô địch World Cup các năm 1958, 1962 và 1970.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm