Vì Ibrahimovic, Yaya Toure không thèm sang Trung Quốc

24/01/2017 08:40 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Yaya Toure cho rằng Zlatan Ibrahimovic là tấm gương về việc thi đấu bóng đá đỉnh cao và chính vì tiền đạo người Thụy Điển mà tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã từ chối cơ hội sang Trung Quốc thi đấu.

Yaya Toure, 33 tuổi, đã được các đội bóng của Trung Quốc liên hệ. Nhưng cầu thủ người Bờ Biển Ngà muốn noi gương Zlatan Ibrahimovic (35 tuổi) để tiếp tục thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao và giàu tính cạnh tranh như Premier League. 

Hồi mùa Hè năm ngoái, một đội bóng của Trung Quốc đã mời chào Yaya Toure với mức lương 430 nghìn bảng/tuần, gấp đôi số lương của anh ở Man City. Song cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã từ chối. Tiền vệ này đã thổ lộ ý định gắn bó với Man City trong tương lai. Sau trận hòa 2-2 của Man City trước Tottenham, Yaya Toure cũng hé lộ về khả năng anh kí hợp đồng mới với đội bóng chủ sân Etihad vào cuối mùa giải này.

“Trông tôi vẫn còn trẻ, đúng không?”, Yaya Toure lên tiếng. Anh nói tiếp: “Tôi muốn chơi bóng ở châu Âu, đặc biệt là ở Anh. Tôi muốn tiếp tục chơi bóng ở đây trong vài năm tới. Tôi luôn nói rằng nếu chuyển sang Trung Quốc thi đấu, tôi sẽ cảm thấy tức giận ở đó”.


Ibrahimovic đã truyền cảm hứng cho Yaya Toure ở lại Premier League

Nhiều cầu thủ ở Premier League đã chuyển sang thi đấu tại Trung Quốc trong thời gian gần đây như Oscar, Ramires và Graziano Pelle. Tuy nhiên Yaya Toure vẫn muốn ở lại xứ Sương mù, sau khi chứng kiến việc một cầu thủ lớn tuổi như Ibrahimovic gia nhập Man United vào Hè năm ngoái.

Yaya Toure khẳng định: “Bạn thi đấu bởi tình yêu với bóng đá hay vì kiếm tiền? Tôi chơi bóng chỉ vì muốn tận hưởng niềm vui. Tôi thích việc hỗ trợ các đồng đội và đối mặt với các cầu thủ và các CLB lớn. Một vài cầu thủ sang Trung Quốc nhằm thử điều gì đó khác biệt. Nhưng tôi thì muốn thi đấu bóng đá đỉnh cao hơn”.

“Hãy nhìn sang người bạn của tôi, Ibrahimovic. Ibrahimovic đã 35 tuổi và anh có thể sẽ thi đấu thêm 3 năm nữa. Ibrahimovic cũng có cách nhìn giống như tôi. Anh ấy là một cầu thủ lớn và là một nhà vô địch, yêu bóng đá. Với chúng tôi, bóng đá là trên hết và những thứ sau đó chỉ là phần thưởng phụ. Bạn có thể gặp may mắn khi chuyển sang một đội bóng lớn và kiếm được nhiều tiền. Nhưng tôi không hiểu tại sao có những người lại hy sinh việc chơi bóng ở môi trường đỉnh cao để sang Trung Quốc”, Yaya Toure lên tiếng. 

Man City 2-2 Tottenham

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm