Vì hành động này, Neymar bị tố là 'phỉ báng' PSG

18/04/2018 21:34 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Neymar đã bị chỉ trích vì việc ngồi nhà chơi điện tử khi PSG ăn mừng chức vô địch Ligue 1.

Cựu cầu thủ của đội tuyển Pháp, Christophe Dugarry (46 tuổi), đã chỉ trích Neymar thậm tệ khi anh không đến xem trận thắng 7-1 của PSG trước AS Monaco.

Neymar đã gia nhập PSG với giá 222 triệu euro vào Hè năm ngoái từ Barca. Anh đã không đến xem trận thắng 7-1 của PSG trước AS Monaco vào hôm 16/4 năm nay. Với trận thắng đó, PSG đã giành chức vô địch Ligue 1 mùa này.

Trong khi đồng đội đang ăn mừng thì Neymar chia sẻ lên Instagram hình ảnh anh đang chơi điện tử. Cầu thủ người Brazil đang hồi phục chấn thương tại quê nhà. 

Danh thủ Dugarry sau đó đã lên tiếng chỉ trích Neymar: “Làm thế nào mà Neymar có thể ngồi chơi điện từ, làm thế nào mà chúng ta lại coi Neymar là thủ lĩnh trên sân, khi mà cậu ta không đến sân để cổ vũ và ăn mừng với đội bóng?”.

Chú thích ảnh
Neymar chơi điện tử trong khi các cầu thủ PSG thi đấu

“Làm thế nào PSG có thể chấp nhận điều như vậy? Neymar làm sao có thể nhìn mặt đồng đội, khi cậu ta có hành động như thế? Neymar đã phỉ bảng PSG. Tôi nghĩ hành động của Neymar là quá tồi tệ”, Dugarry lên tiếng.

Mùa Hè năm ngoái, PSG đã tăng cường lực lượng với hai cầu thủ đắt giá là Neymar và Kylian Mbappe. Tuy nhiên họ đã bị loại ở vòng 1/8 Champions League mùa này. Dù đã ghi 28 bàn trên mọi mặt trận cho PSG và giành chức vô địch Ligue 1, Neymar vẫn cảm thấy không hài lòng ở đội bóng thủ đô Paris. Những tin đồn về tương lai của Neymar đã liên tục xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây. Tiền đạo người Brazil được cho là sẽ gia nhập Real Madrid vào mùa Hè này.

Chú thích ảnh
Neymar đang dưỡng thương ở quê nhà
Neymar trả lời gây choáng khi được hỏi về Messi và Ronaldo

Neymar trả lời gây choáng khi được hỏi về Messi và Ronaldo

Tiền đạo Neymar đã có phát ngôn gây tranh cãi khi được hỏi giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, ai mới là cầu thủ xuất sắc nhất.

Dugarry cho rằng Neymar nên tôn trọng chức vô địch Ligue 1 của PSG: “Nếu như Neymar ở Barca, cậu ấy có thể sẽ trở về để ăn mừng với đồng đội. Nếu tôi là cầu thủ của PSG, tôi sẽ nổi điên lên mất. Tôi không thể chịu đựng được những cầu thủ coi bản thân là cái rốn của vũ trụ. Đây là môn thể thao tập thể và cả tập thể làm nên chiến thắng chứ không phải cá nhân. Thật nực cười nếu chúng ta nghĩ rằng PSG sẽ giành Champions League khi mà Neymar tỏ thái độ như vậy". 

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm