Chiều 14/7, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), lãnh đạo VFF và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã có buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả phối hợp trong công tác phòng, chống tiêu cực trong bóng đá 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời thống nhất phương hướng triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá việc phối hợp giữa VFF và Cục Cảnh sát hình sự thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là những biểu hiện tiêu cực có nguy cơ ảnh hưởng đến tính trung thực của các giải đấu.
Trong thời gian tới, VFF và Cục Cảnh sát hình sự sẽ tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời xác minh và xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật đối với cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ các câu lạc bộ cũng như những người tham gia hoạt động bóng đá.

Đại tá Bùi Tuấn Anh – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cùng đại diện Phòng 4 và Ban phòng chống tiêu cực trong bóng đá LĐBĐVN (phải) cùng Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tại buổi làm việc.Ảnh: VFF
Hai đơn vị khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường bóng đá minh bạch, chuyên nghiệp, góp phần bảo đảm các giải đấu quốc gia diễn ra công bằng, đúng quy định và hạn chế tối đa các hành vi tiêu cực.
Việc tiếp tục siết chặt phối hợp giữa VFF và Cục Cảnh sát hình sự được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả phòng, chống tiêu cực, bảo vệ sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.
Đối với công tác chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (Asean Championship) 2026, Cục Cảnh sát hình sự sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ LĐBĐVN trong việc bảo đảm an ninh, an toàn và phòng, chống tiêu cực đối với Đội tuyển quốc gia Việt Nam trong quá trình chuẩn bị và tham dự giải.
Hai bên đồng thời tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại các trận đấu của Đội tuyển quốc gia Việt Nam trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình; chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi sử dụng pháo nổ, pháo sáng, gây rối trật tự công cộng của các cổ động viên quá khích, góp phần bảo đảm các trận đấu diễn ra an toàn, đúng quy định của các tổ chức bóng đá quốc tế.