VFF đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Calisto: Vướng vì tiền và mắc vì luật

20/01/2010 07:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Tưởng chừng như việc HLV Calisto k‎ý vào bản hợp đồng mới với VFF chỉ còn là thời gian, nhưng với diễn biến bất ngờ trên bàn đàm phán vào hôm qua, khả năng 2 bên sớm đạt được sự nhất trí để ký kết hợp đồng bỗng nhiên trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Ông “Tô” muốn theo luật Bồ

Sau buổi làm việc thông tầm từ trưa tới chiều trong suốt gần 4 giờ đồng hồ, HLV Calisto là người đầu tiên xuất hiện ở trụ sở VFF vào lúc 16h30 chiều qua, nhưng ông thầy người Bồ Đào Nha tỏ ra khá uể oải. 15 phút sau, bộ ba quan chức VFF, bao gồm PCT phụ trách tài chính Lê Hùng Dũng, TTK Trần Quốc Tuấn và Chánh văn phòng Lê Hoài Anh, những người vừa trực tiếp tham gia cuộc thương thảo với HLV Calisto, mới về tới trụ sở VFF.

Một chi tiết đáng lưu tâm là buổi họp báo nóng với báo chí về chuyện gia hạn hợp đồng với HLV Calisto lại không có sự tham dự của ông thầy người Bồ Đào Nha, mà chỉ có ông Dũng và ông Tuấn. Theo thông tin do ông Dũng cung cấp, VFF và HLV Calisto đã đạt được sự thống nhất về nguyên tắc trong những nội dung quan trọng và chính yếu của bản dự thảo hợp đồng kéo dài 28 trang.


 Ông Lê Hùng Dũng bảo ông Calisto có lúc đỏ mặt tía tai khi đàm phán

Tuy nhiên, vì đây là một bản hợp đồng mới, được soạn thảo theo hướng cập nhật những tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế nên còn có một số điều khoản mà 2 bên cần tham vấn ý kiến của luật sư trước khi chính thức ký kết. Ông Dũng không tiết lộ cụ thể những điều khoản còn vướng mắc là gì, nhưng theo tìm hiểu của TT&VH, đấy chính là khía cạnh pháp lý của bản hợp đồng.

Dù mang danh là bản hợp đồng quốc tế, nhưng toàn bộ nội dung của bản hợp đồng này lại được soạn thảo theo Luật Lao động Việt Nam (bản thân ông Dũng cũng xác nhận điều này). Vì thế, HLV Calisto đã yêu cầu những người soạn thảo hợp đồng cần phải tham chiếu thêm cả các điều khoản của Luật Lao động Bồ Đào Nha. Thế nhưng, đề nghị này chưa được VFF chấp thuận với lý do cần phải tham khảo ý kiến của luật sư.

Ông Tô muốn VFF trả tất cả thuế thu nhập

Không chỉ có như vậy, VFF và HLV Calisto còn chưa tìm được tiếng nói chung xung quanh vấn đề thuế thu nhập. VFF chỉ đồng ý trả tiền thuế thu nhập cho khoản lương tháng của HLV Calisto, còn ông thầy người Bồ Đào Nha sẽ phải thanh toán thuế thu nhập từ các khoản tiền thưởng (mức thưởng trong bản hợp đồng mới của HLV Calisto được tăng lên đáng kể so với bản hợp đồng hiện tại). Lý giải về điều này, ông Dũng cho biết: “Trước đây VFF vẫn đứng ra trả tiền thuế thu nhập cả trên các khoản thưởng cho cầu thủ, nhưng bây giờ thì các cầu thủ phải tự trả, VFF không lo hộ nữa”. Ông Dũng không đề cập tới trường hợp của HLV Calisto, nhưng có thể hiểu VFF sẽ không đứng ra chi trả tiền thuế thu nhập cho mỗi khoản tiền thưởng mà ông thầy người Bồ Đào Nha được hưởng.

Cũng theo ông Dũng, khoản tiền VFF trả hàng tháng cho HLV Calisto không chỉ có lương mà còn có thêm rất nhiều khoản phụ phí khác như tiền ăn, ở, di chuyển, công tác phí…, nên đây có thể là lý do dẫn tới việc VFF từ chối trả thuế thu nhập tiền thưởng cho HLV Calisto. Theo tìm hiểu của TT&VH, tổng số tiền mà VFF phải trả cho HLV Calisto, bao gồm lương và phụ phí, không phải là 20.000 USD mà còn cao hơn thế rất nhiều.

Tuy nhiên, ông thầy người Bồ Đào Nha vẫn chưa hài lòng, vì theo ông, dù là lương hay tiền thưởng thì VFF cũng vẫn nên trả thuế thu nhập cho ông. Chính vì điều này mà cuộc thương lượng giữa VFF và HLV Calisto có lúc tưởng chừng như bế tắc, vì quan điểm 2 bên khác nhau rất xa.

Ông Dũng cũng thừa nhận điều này khi nói: “Các khía cạnh về tài chính là nội dung gay go nhất của cuộc thương lượng này”, và ông Dũng tiết lộ: “Có lúc HLV Calisto đã đỏ mặt tía tai lên, và tôi phải hoãn binh bằng cách đề nghị tạm nghỉ để ăn trưa, sau đó HLV Calisto hạ hoả và lại vui vẻ như bình thường”.

Tuy nhiên, những bất đồng giữa VFF và HLV Calisto chưa dừng lại ở đây. Trong bản hợp đồng mới, VFF đề nghị mỗi năm 2 lần cấp vé máy bay khứ hồi Bồ Đào Nha – Việt Nam – Bồ Đào Nha cho HLV Calisto về nước nghỉ phép, nhưng HLV Calisto không đồng tình và đề nghị được bố trí về nước 4 lần/năm. Đến lúc này, tới phiên VFF cảm thấy ngần ngại, và lại có thêm một nội dung nữa bị gác lại tới cuộc thương lượng lần sau.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm