Vé xem trận chung kết cúp FA quá khủng khiếp, fan M.U, Chelsea kêu trời

24/04/2018 07:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Hội CĐV ChelseaM.U cáo buộc LĐBĐ Anh (FA) tăng giá vé trận chung kết cúp FA giữa M.U và Chelsea lên hơn 30% so với mùa trước.

Giá vé ở khu vực ngồi có tầm quan sát tốt nhất dự kiến lên tới 145 bảng/người trong khi mùa trước là 115 bảng. Giá vé khởi điểm dành cho người lớn là 45 bảng/người, giảm 1 bảng so với mùa trước nhưng giá vé xem trận chung kết cúp FA năm nay ở 3 hạng khác đều tăng với các mức tương ứng là 80 bảng (mùa trước 65 bảng), 115 bảng (85), 145 bảng (115).

Phát ngôn viên cho hội CĐV M.U mô tả mức độ gia tăng giá vé trận chung kết cúp FA là khủng khiếp. “Giá vé giá tăng càng phản ánh vấn đề tồn tại đã lâu giữa FA với các CĐV khi họ là nhà tổ chức nhưng lại tự ý nâng giá vé lên đến mức không thể chấp nhận được với các CĐV đến sân theo dõi trận đấu”.

Chú thích ảnh

“Những CĐV chân chính không đáng phải trả giá cho những quyết định tài chính sai lầm trước đó của FA trong quá trình tái phát triển sân Wembley. Chúng tôi quá bất ngờ và tức giận trước việc giá vé xem trận chung kết cúp FA năm nay tăng tới 30%. Đây không phải là thị trường cạnh tranh thường thấy mà là FA độc quyền giá vé và đang tìm cách móc túi CĐV nhiều nhất có thể”.

Chelsea có thể hạ M.U bằng cách nào ở chung kết cúp FA?

Chelsea có thể hạ M.U bằng cách nào ở chung kết cúp FA?

Chiến thắng 2-0 trước Southampton đưa Chelsea vào chung kết cúp FA và họ sẽ đối đầu M.U ở Wembley vào ngày 19/5 tới. Đó là cơ hội duy nhất cho hai ông Conte và Mourinho có danh hiệu mùa này nhưng tất nhiên chỉ một người toại nguyện.

Để minh họa rõ hơn cho sự phi lí trong quyết định tăng giá vé xem trận chung kết cúp FA năm nay lên quá cao của ban tổ chức, đại diện cho hội CĐV M.U còn so sánh giá vé xem trận đấu giữa Chelsea và M.U sắp tới với giá vé xem trận chung kết Challenge Cup môn rugby trong đó giá vé dành cho người lớn chỉ dao động từ 18 đến 80 bảng còn giá vé dành cho các đối tượng nhỏ tuổi hơn thậm chí chỉ ở mức 5 bảng.

Đại diện Hội CĐV Chelsea cũng chia sẻ quan điểm rằng FA đơn giản là đang cố tình trục lợi để kiếm thêm tiền từ khán giả vào sân. Nhà tổ chức thì bao biện rằng đây là lần đầu tiên họ tăng giá vé trong 3 năm qua và cho rằng trận chung kết cúp FA là một trong những sự kiện thể thao có uy tín nhất đồng thời khẳng định toàn bộ lợi nhuận thu về từ tiền bán vé sẽ được tái đầu tư vào chính giải đấu này.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm