VĐV vừa chạy vừa khóc dưới mưa được Thủ tướng Campuchia thưởng nóng 10.000 USD

10/05/2023 15:59 GMT+7 | SEA Games 32

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và phu nhân đã tuyên bố ủng hộ 10.000 USD cho Bou Samnang- vận động viên vừa chạy vừa khóc dưới mưa, nỗ lực cán đích dù về cuối cùng tại SEA Games 32.

Thủ tướng Hun Sen thưởng 10.000 USD cho VĐV Campuchia vừa chạy vừa khóc trong mưa

Ngày 8/5/2023, nội dung marathon khởi tranh tại SEA Games 32. Ngoài những chiến thắng, những tấm huy chương, hình ảnh vận động viên Bou Samnang của nước chủ nhà Campuchia cần mẫn chạy một mình trong mưa đã khiến người hâm mộ vô cùng xúc động.

Khi Bou Samnang, mưa lớn đổ xuống đường chạy. Mặc dù gặp trở ngại và tụt lại phía sau, nhưng Bou Samnang không bỏ cuộc. Cô gái vừa chạy vừa khóc, cần mẫn cán đích trong tiếng vỗ tay của khán giả có mặt tại sân vận động. Sau khi cán đích, Bou Samnang tự hào vẫy lá cờ Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen thưởng 10.000 USD cho VĐV Campuchia vừa chạy vừa khóc trong mưa - Ảnh 2.

Thủ tướng Hun Sen thưởng 10.000 USD cho VĐV Campuchia vừa chạy vừa khóc trong mưa - Ảnh 3.

Hình ảnh đầy xúc động của VĐV Bou Samnang.

Hình ảnh đầy xúc động này được lan tỏa trên các mạng xã hội và truyền thông khu vực. Dù là người về đích cuối cùng ở nội dung 5.000m nhưng Bou Samnang đã giành chiến thắng trong lòng khán giả. Trên mạng xã hội Campuchia, người hâm mộ ca ngợi Bou Samnang, coi hình ảnh của cô là "đại diện cho đất nước Campuchia, một đất nước nhỏ với trái tim rộng lớn"- không bao giờ bỏ cuộc, bất chấp nghịch cảnh.

Sáng hôm nay (10/5), Bộ trưởng Bộ Thông tin Khieu Kanharith, phó chủ tịch Ủy ban tổ chức SEA Games 32, đã gặp Bou Samnang để thể hiện sự đánh giá cao của ông dành cho nỗ lực, ý chí thi đấu của nữ VĐV và thưởng cho cô phần thưởng trị giá 1 triệu riel (250 USD).

Thủ tướng Hun Sen thưởng 10.000 USD cho VĐV Campuchia vừa chạy vừa khóc trong mưa - Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Khieu Kanharith tặng thưởng cho Bou Samnang.

Từ Indonesia chiều 10/5, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Đệ nhất phu nhân Bun Rany Hun Sen đã tuyên bố ủng hộ 10.000 USD cho Bou Samnang. Tờ Khmer Times trích dẫn nội dung bức công điện của Thủ tướng Hun Sen: "Mặc dù tôi đang dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Indonesia, tôi vẫn có thể theo dõi SEA Games 32 đang diễn ra tại Campuchia. Điều thú vị là Bou Samnang đã chạy dưới mưa cho đến phút cuối cùng dù không được xếp hạng. Để động viên quyết tâm của cô ấy, vợ chồng tôi xin ủng hộ 10.000 USD". Dòng cuối của bức điện, Thủ tướng Hun Sen nhắn nhủ trợ lý của mình thay ông chuyển số tiền tận tay Bou Samnang.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm