VĐV Quàng Thị Thu Nghĩa: Tết là mang ‘vàng’ về cho mẹ

22/01/2023 07:49 GMT+7 | Thể thao 360

Vận động viên pencak silat Quàng Thị Thu Nghĩa đã có một năm 2022 đầy thành công khi giành "poker" huy chương vàng làm món quà tết ý nghĩa nhất cho gia đình.

Trở lại hành trình của thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 hồi tháng 5/2022, tại nhà thi đấu Bắc Từ Liêm (Hà Nội), nữ VĐV Quàng Thị Thu Nghĩa sinh năm 1999 mở đầu cho pencak silat Việt Nam chiếc HCV nội dung đối kháng hạng cân 70 - 75kg sau chiến thắng kịch tính trước đối thủ Rahmawati (Indonesia). 

Giành chiến thắng, Thu Nghĩa vỡ òa cảm xúc, cô bật khóc sau trận đấu khó khăn, đó còn là giọt nước mặt của niềm hạnh phúc. Có lẽ, với Nghĩa trong năm vừa qua những gì cô gái này làm được đều ý nghĩa nhưng tấm HCV SEA Games đem lại cảm xúc đặc biệt hơn cả.

"Năm 2022 quả thật là một năm thật nhiều cảm xúc với tôi. Vui có, buồn có, hụt hẫng có và cũng có những mệt mỏi. Dù vậy, chính những xúc cảm đó đã giúp tôi nỗ lực và trưởng thành hơn, mang lại nhiều thành tích tốt trong thi đấu.

Tháng 5/2022, tôi đã giành tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Đây là một sự khích lệ và động lực rất lớn để tôi phấn đấu. Tiếp sau đó là tấm huy chương vàng giải vô địch Châu Á, rồi đến giải vô địch thế giới. 

Riêng với giải Châu Á, tôi đã bảo vệ thành công ngôi vô địch. Đến tháng 12 vừa qua, tấm huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 đã khép lại một năm thi đấu của tôi", Thu Nghĩa kể lại về những thành tích cô gặt hái trong năm 2022.

VĐV Quàng Thị Thu Nghĩa: Tết là mang ‘vàng’ về cho mẹ - Ảnh 1.

Thu Nghĩa giành HCV SEA Games 31 (Ảnh: HP)

Về tấm HCV đã khiến cô rơi nước mắt, Nghĩa nói tiếp:

"Với tôi, bất kể tấm huy chương nào cũng đều quý giá bởi đó là thành quả cho sự nỗ lực của bản thân. 

Dù vậy, tấm HCV đến nhiều cảm xúc nhất là tấm HCV SEA Games 31. Đây là lần đầu tiên tôi vinh dự được tham gia Đại hội thể thao Đông Nam Á và thi đấu trên chính quê hương mình. Đó cũng là thành quả cho sự cố gắng, nỗ lực và vượt qua nhiều thử thách của bản thân.

Không có chặng đường nào rải đầy hoa hồng. Bản thân tôi đã nhiều lần gặp chấn thương và phải điều trị ngay trước thềm SEA Games 31 diễn ra. Có lúc tôi đã nghĩ liệu mình có thể vượt qua không. 

Nhưng những lời an ủi, động viên từ thầy, cô ban huấn luyện và bố mẹ, anh chị em, bạn bè đã giúp tôi đứng dậy. Tấm huy chương vàng này là bước đệm để tôi phấn đấu trong thời gian tới, đặc biệt là hướng đến SEA Games 32".

Chiến thắng đối thủ đàn chị người Indonesia, giành HCV trên chính quê hương mình, được khoác lên mình lá cờ tổ quốc, đặt tay lên ngực hát quốc ca Việt Nam. Đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc, tự háo nhất khiến VĐV pencak silat không thể quên.

Sau một năm tập luyện và thi đấu miệt mài, Thu Nghĩa đã trở về Sơn La để ăn tết cùng với gia đình. Cô gái người dân tộc Thái tự hào khi kể về những phong tục đậm bản sắc của địa phương mình.

"Đến thời điểm nay, tôi đã chuẩn bị và mua sắm đầy đủ để chờ đợi khoảnh khắc đón giao thừa và tận hưởng khoảng thời gian đầm ấm bên gia đình thân yêu. Bật mí một chút, ngoài những món quà tết thông thường, món quà lớn nhất mà tôi mang về tặng bố mẹ, ông bà là những tấm huy chương mà tôi đã đạt được trong năm qua.

Dân tộc Thái của tôi vẫn có những phong tục như gói bánh chưng hay lì xì cho nhau dịp đầu năm mới. Dù vậy, Tết ở đây cũng có nhiều nét đặc trưng riêng, mọi người sẽ cùng nhau chơi những trò chơi truyền thống, múa hát điệu xòe dân tộc mình, cùng nhau quây quần bên vò rượu cần và nhiều phong tục khác nữa".

VĐV Quàng Thị Thu Nghĩa: Tết là mang ‘vàng’ về cho mẹ - Ảnh 2.

Thu Nghĩa về Sơn La đón tết cùng gia đình (Ảnh: FBNV)

Bước sang năm 2023, Thu Nghĩa hy vọng có thật nhiều sức khoẻ, giữ vững phong độ để có thể tham dự nhiều giải đấu trong nước và quốc tế mang vinh quang về cho tổ quốc.

Quàng Thị Thu Nghĩa bén duyên với nghiệp thể thao từ năm 14 tuổi, ban đầu, cô gái Thái tham gia đại hội huyện ở môn Nhảy cao và đạt được một số thành tích nhất định. 

Khả năng, thể hình của Thu Nghĩa nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Sơn La tuyển chọn vào đội tuyển Pencak Silat của tỉnh. Thu Nghĩa chính thức chuyển sang tập Pencak Silat chuyên nghiệp.

Sau 2 năm tập luyện, thi đấu ở cấp độ tỉnh, năm 2015, Thu Nghĩa được gọi lên tuyển trẻ và chính thức "ăn cơm" đội tuyển Quốc gia chỉ sau đó 2 năm, vào năm 2017.

Bảo Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm