Các vận động viên nữ tham dự Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 sẽ phải nộp kết quả xét nghiệm gen SRY để xác định giới tính sinh học trước khi thi đấu.
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại giải đấu năm nay diễn ra ở Nha Trang, thuộc Khánh Hòa, các vận động viên nữ thuộc hệ nâng cao ở các nội dung 5 km nữ trẻ, 5 km nữ tuyển, 21 km nữ tuyển và 42 km nữ tuyển bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm gen SRY và gửi kết quả cho ban tổ chức theo đúng quy định trước khi hoàn tất thủ tục thi đấu.
Quy định mới được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam áp dụng nhằm đảm bảo tính công bằng trong thi đấu và phù hợp với xu hướng quản lý vận động viên của World Athletics. Quy định mới này được áp dụng cho toàn bộ các giải điền kinh nằm trong hệ thống thi đấu do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/2/2026.
Đại diện Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết việc xét nghiệm gen SRY đối với vận động viên nữ chỉ cần thực hiện một lần duy nhất tại các cơ sở xét nghiệm uy tín và có thẩm quyền. Kết quả xét nghiệm sẽ được bảo mật, tôn trọng và lưu trữ, đồng thời được Liên đoàn công nhận trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu của vận động viên.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng Thể thao thành tích cao của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, cho biết xét nghiệm gen SRY nhằm chẩn đoán xác định giới tính sinh học đã trở thành quy định bắt buộc đối với các vận động viên nữ khi tham dự các giải đấu thuộc hệ thống điền kinh quốc gia từ năm 2026.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, còn được gọi là Tiền Phong Marathon, là giải chạy lâu đời nhất tại Việt Nam, ra đời từ năm 1958.
Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, quy định này được ban hành để chuẩn hóa theo quy định của World Athletics. Theo đó, kể từ ngày 1/9/2025, tất cả vận động viên nữ khi đăng ký tham dự các giải vô địch điền kinh đều phải có giấy chứng nhận xét nghiệm gen SRY và nộp cho ban tổ chức trước khi hoàn tất thủ tục đăng ký thi đấu.
"Việc này nhằm đảm bảo tính công bằng, bảo vệ và thúc đẩy sự chính trực trong thi đấu thể thao thành tích cao đối với nữ giới", ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ với báo Tiền Phong.
Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, còn được gọi là Tiền Phong Marathon, là giải chạy lâu đời nhất tại Việt Nam, ra đời từ năm 1958. Trải qua 67 năm phát triển, giải đấu được xem như một "huyền thoại" của làng chạy Việt Nam, trở thành sự kiện thường niên trong hệ thống thi đấu chính thức của điền kinh quốc gia.
Giải không chỉ quy tụ các vận động viên thành tích cao mà còn thu hút đông đảo người yêu chạy bộ. Năm 2026, sự kiện dự kiến có gần 15.000 người tham dự, bao gồm cả vận động viên chuyên nghiệp và phong trào.
Hệ thống thi đấu của giải gồm nhiều cự ly như marathon 42,195 km, bán marathon 21,1 km, 10 km cùng các nội dung dành cho thiếu nhi và vận động viên phong trào. Bên cạnh ý nghĩa chuyên môn, giải đấu còn góp phần thúc đẩy phong trào "Chạy vì sức khỏe" và lan tỏa tinh thần bền bỉ trong cộng đồng.
Năm 2026, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 29/3 tại Nha Trang, Khánh Hòa, với thông điệp "Đón ánh bình minh". Đây được kỳ vọng tiếp tục là điểm hẹn lớn của cộng đồng chạy bộ cả nước.