VĐV Indonesia phải ngồi xe lăn, thở bình oxy sau pha bứt tốc giành HCV khỏi tay Việt Nam

06/05/2023 13:49 GMT+7 | SEA Games 32

Ngay sau pha nước rút vượt VĐV Việt Nam để về đích, Naibaho của Indonesia đổ gục xuống đất, nôn thốc nôn tháo. Sau đó cô phải ngồi xe lăn, thở bình oxy vì kiệt sức.

VĐV Indonesia phải ngồi xe lăn, thở bình oxy sau pha bứt tốc giành HCV khỏi tay Việt Nam - Ảnh 1.

Ở nội dung marathon nữ diễn ra vào sáng nay (6/5), Odekta Elvina Naibaho (Indonesia) và Lê Thị Tuyết (Việt Nam) so kè quyết liệt. VĐV Việt Nam vươn lên dẫn đầu sau km thứ 31, tuy nhiên đến chặng nước rút quyết định, VĐV Indonesia đã bứt lên để giành huy chương vàng. Ngay sau khi về địch, Naibo đổ gục xuống đường vì kiệt sức.

VĐV Indonesia phải ngồi xe lăn, thở bình oxy sau pha bứt tốc giành HCV khỏi tay Việt Nam - Ảnh 2.

Các thành viên đội Indonesia ngay lập tức chạy đễn hỗ trợ Naiboha. VĐV này về nhất với thành tích 2 giờ 48 phút 14 giây, hơn Lê Thị Tuyết của Việt Nam 1 phút 7 giây.

VĐV Indonesia phải ngồi xe lăn, thở bình oxy sau pha bứt tốc giành HCV khỏi tay Việt Nam - Ảnh 3.

Naiboha không thể tự di chuyển mà phải ngồi xe lăn.

VĐV Indonesia phải ngồi xe lăn, thở bình oxy sau pha bứt tốc giành HCV khỏi tay Việt Nam - Ảnh 4.

Đội ngũ y tế nhanh chóng xử lý tình huống, cho VĐV Indonesia thở bình oxy.

VĐV Indonesia phải ngồi xe lăn, thở bình oxy sau pha bứt tốc giành HCV khỏi tay Việt Nam - Ảnh 5.

Nội dung marathon bắt đầu tranh tài vào lúc 6h sáng nay. Lúc này, nhiệt độ tại Siem Reap khoảng gần 30 độ C. Thời tiết nắng nóng tại Campuchia khiến các VĐV gặp không ít khó khăn. Thậm chí ở nội dung marathon nam, VĐV nhập tịch gốc Trung Quốc Piseth Yang của chủ nhà Campuchia đã phải bỏ cuộc vì sốc nhiệt.

VĐV Indonesia phải ngồi xe lăn, thở bình oxy sau pha bứt tốc giành HCV khỏi tay Việt Nam - Ảnh 6.

Cả hai HCV marathon nam nữ đều thuộc về đoàn Indonesia.

VĐV Indonesia phải ngồi xe lăn, thở bình oxy sau pha bứt tốc giành HCV khỏi tay Việt Nam - Ảnh 7.

Với Lê Thị Tuyết, tấm HCB ngay trong lần đầu dự SEA Games cũng là thành tích đáng khen ngợi với VĐV này. Cô gái quê Phú Yên đạt thông số 2 giờ 49 phút 21 giây, không kém quá xa so với kỷ lục cô mới lập ở Đại hội Thể thao Toàn quốc vào tháng 12 năm ngoái là 2 giờ 47 phút 3 giây.

Ảnh: TH



Linh Đan (từ Campuchia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm