VĐV Campuchia khóc nức nở khi vượt qua Việt Nam để giành HCV chạy 800m lịch sử

11/05/2023 18:18 GMT+7 | SEA Games 32

Campuchia đã giành huy chương đầu tiên ở môn điền kinh SEA Games 32 khi chân chạy Chhun Bunthorn của nước chủ nhà xuất sắc giành HCV nội dung chạy 800m nam.

Trên đường chạy của SVĐ Morodok Techo lúc 16h40 chiều nay đã diễn ra nội dung chung kết chạy 800m nam với sự tham gia của 8 VĐV đến từ chủ nhà Campuchia, Việt Nam, Malaysia, Philippines, Myanmar, Singapore và Thái Lan. Trong đó, Việt Nam góp mặt 2 đại diện là Lương Đức Phước và Giang Văn Dũng.

VĐV Campuchia khóc nức nở khi vượt qua Việt Nam để giành HCV chạy 800m lịch sử  - Ảnh 2.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi VĐV không được đánh giá cao là Chhun Bunthorn của nước chủ nhà đã về nhất để giành huy chương đầu tiên cho điền kinh Campuchia tại SEA Games 32. Bunthorn đã có sự khởi đầu khá chậm chạp nhưng trong những mét cuối cùng, anh và Đức Phước đã vượt lên để chiếm 2 vị trí đầu tiên.

VĐV Campuchia khóc nức nở khi vượt qua Việt Nam để giành HCV chạy 800m lịch sử  - Ảnh 2.

Cảm xúc của Bunthorn sau khi giành tấm HCV lịch sử

Bunthorn đã chạy nước rút cực ấn tượng trong những mét cuối để vượt qua Đức Phước, qua đó giành tấm HCV điền kinh quý giá cho đoàn chủ nhà. Đức Phước giành HCB trong khi HCĐ thuộc về Wan Zahari của Malaysia.

Ngay sau khi cán đích ở vị trí đầu tiên, Bunthorn đã bật khóc nức nở và sau đó giơ cao quốc kỳ Campuchia ăn mừng trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả nhà. Đây là HC vàng điền kinh thứ ba trong lịch sử tham dự SEA Games của Campuchia.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm