Vắng Huỳnh Như, Chương Thị Kiều là bài toán khó cho CLB TP.HCM

15/11/2023 16:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ngày 16/11, Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2023 sẽ chính thức khai màn. Đương kim vô địch TP.HCM 1 được nhận định rất khó khăn để bảo vệ chức vô địch khi vắng nhiều nhân tố chủ chốt như Huỳnh Như, Chương Thị Kiều.

Mùa giải năm ngoái, Huỳnh Như không có tên trong đội hình CLB TP.HCM 1 nhưng đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi vẫn bảo vệ thành công chức vô địch lần thứ 7 sau 8 mùa giải liên tục. 

Công lớn ở thành tích đó thuộc về những cựu binh như Thùy Trang, Bích Thùy, Kim Thanh hay Chương Thị Kiều.

Vắng Huỳnh Như, Chương Thị Kiều là bài toán khó cho CLB TP.HCM - Ảnh 1.

Huỳnh Như đã không còn thi đấu cho CLB TP.HCM nhưng đội bóng này vẫn đủ sức thống trị sân chơi quốc nội. Ảnh: HP

Đội trưởng Thùy Trang cho thấy một phong độ tuyệt vời năm ngoái để dẫn dắt CLB TP.HCM tạo kỳ tích. 

Tuy nhiên, năm nay, mọi thứ không dễ dàng cho đoàn quân của HLV Kim Chi vì họ phải đối diện với sức ép từ các đối thủ và chính nội bộ CLB này. 

Kim Thanh, Bích Thùy, Thùy Trang, Thu Thảo hay Trần Thị Thu đều đã qua tuổi "băm" và liên tục phải gồng gánh các đàn em nhiều năm qua.

Vắng Huỳnh Như, Chương Thị Kiều là bài toán khó cho CLB TP.HCM - Ảnh 2.

Thùy Trang dẫn dắt CLB TP.HCM 1 vô địch quốc gia năm ngoái. Ảnh: VFF

HLV Kim Chi đang nỗ lực hoàn thiện đội hình với nhiều nhân tố trẻ bổ sung, tạo ra sự hài hòa cho tập thể. 

Tiền đạo trẻ Tuyết Ngân thay thế Huỳnh Như để làm tương lai cho CLB lẫn đội tuyển. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn chỉ chơi ở mức tương đối.

CLB TP.HCM còn có thêm vài cái tên trẻ như Ngọc Duyên, Ngọc Châm, Kim Phụng, K'Thủa… để sẵn sàng thay thế các đàn chị.

Vắng Huỳnh Như, Chương Thị Kiều là bài toán khó cho CLB TP.HCM - Ảnh 3.

Bích Thùy cùng đồng đội TP.HCM 1 (đỏ) sẽ có mùa giải cạnh tranh quyết liệt ngôi Hậu với Hà Nội 1 (trắng). Ảnh: HP

CLB TP.HCM được dự báo sẽ rất khó khăn trong cuộc đua vô địch, đặc biệt khi năm nay Hà Nội 1 sẵn sàng để đua tranh tới cùng. 

Sự trưởng thành của những tài năng trẻ như thủ môn Kiều Oanh, Thanh Nhã, Vũ Thị Hoa, Hải Linh, Vạn Sự, Lan Anh đã được chứng tỏ khi họ khoác áo đội tuyển Việt Nam, thậm chí đá chính.

Vắng Huỳnh Như, Chương Thị Kiều là bài toán khó cho CLB TP.HCM - Ảnh 4.

Than khoáng sản Việt Nam (đỏ) cũng là một ứng viên vô địch giải năm nay. Ảnh: HP

Đội bóng nữ Thủ đô còn có thêm kinh nghiệm của Hải Yến, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo. Đây sẽ là cơ hội lớn cho Hải Yến cùng các đồng đội phá vỡ thế thống trị của CLB TP.HCM 1. HLV Đặng Quốc Tuấn trở lại sẽ giúp Hà Nội 1 ổn định trong ca bin huấn luyện.

Đội bóng tới từ phương Nam đã liên tục "làm mưa, làm gió" ở sân chơi quốc nội dưới thời HLV Đoàn Thị Kim Chi. 

Sau rất nhiều năm, cuộc đua tới chức vô địch quốc gia 2023 hứa hẹn sẽ rất cân bằng và quyết liệt. Hai ứng viên lớn nhất của giải đấu sẽ chạm trán nhau trong chiều khai mạc giải (16/11) cũng là trận đấu đáng xem với nhiều CĐV quan tâm bóng đá nữ nước nhà.

Ngoài hai ứng viên lớn nhất, ở mùa giải này, Than khoáng sản Việt Nam cũng phải là cái tên đáng được chú ý. 

Vài năm qua, đội bóng tới từ vùng Mỏ đã trẻ hóa lực lượng. Họ có bộ khung rất ổn được HLV Đoàn Minh Hải xây dựng với những gương mặt gồm nhiều tuyển thủ quốc gia như: Khổng Thị Hằng, Thúy Hằng, Dương Thị Vân, Thu Thương, Diễm My, Nguyễn Thị Vạn, Trúc Hương… Than Khoáng sản Việt Nam nếu có một tiền đạo giỏi thì họ có thể sẽ khiến các đối thủ phải lo lắng.

Phong Phú Hà Nam cũng rất quen thuộc trong làng bóng đá nữ và họ chính là CLB duy nhất có thể ngăn cản TP.HCM 1 bằng việc soán ngôi đối thủ một lần trong 8 mùa gần nhất hồi năm 2017. Tuy nhiên, Tuyết Dung đã không còn sung mãn để gánh vác cả tập thể đội bóng Hà Nam.

Mục tiêu thực tế nhất của Phong Phú Hà Nam chính là xây dựng lực lượng trẻ để chuẩn bị đua tranh trong tương lai gần. Nếu có danh hiệu thì một tấm HCĐ cũng là thành công cho đội bóng của Tuyết Dung. Đối thủ ngang tầm với Phong Phú Hà Nam là Thái Nguyên T&T.

Đoàn quân của HLV Đoàn Việt Triều so về lực lượng khó có thể sánh bằng TP.HCM 1 hay Hà Nội 1. Tuy nhiên, chiếc HCĐ cũng là mục tiêu thiết thực của Thái Nguyên T&T năm nay.

Mùa giải 2023, sân chơi của các cầu thủ nữ sẽ có thêm trở lại của cái tên quen thuộc Sơn La. Vì khó khăn tài chính, CLB này đã nhận được sự tài trợ để tiếp tục thi đấu mùa này. Nỗ lực của người làm bóng đá nước nhà giúp giải vô địch quốc gia 2023 được nâng lên thành 8 đội thay vì 7 như vài năm qua.

Dù Sơn La trở lại nhưng đội bóng này khó cạnh tranh tốp đầu. Đối thủ vừa tầm nhất của đại diện tới từ Tây Bắc là Hà Nội 2, TP.HCM 2. Những CLB này với nòng cốt là các cầu thủ trẻ và mục tiêu lớn nhất chính là cọ xát.

Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2023 sẽ diễn ra từ ngày 16/11 đến ngày 28/12 tại sân Thanh Trì, sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VYF, Hà Nội) và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên). 

Để giúp cho cuộc đua các thứ hạng cao nhất cũng như tưởng thưởng cho sự cống hiến của các cầu thủ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định nâng các giải thưởng lên một mức cao mới ở tất cả các hạng mục gồm cả tập thể lẫn cá nhân.

Trong đó, đội vô địch sẽ nhận 500 triệu đồng (tăng 200 triệu đồng). Các đội đứng nhì và ba lần lượt nhận 300 triệu đồng (tăng 100 triệu) và 200 triệu đồng (tăng 100 triệu). Tổng cộng, mức thưởng cho toàn giải đấu 2023 là 1,13 tỷ đồng.

Lịch thi đấu vòng 1 (ngày 16/11):

14h00, sân PVF: Sơn La – Phong Phú Hà Nam

14h30, sân 1 VYF: Thái Nguyên T&T – Than khoáng sản Việt Nam

17h00, sân 1 VYF:  TP.HCM 2 – Hà Nội 2

17h00, sân 3 VYF: Hà Nội 1 – TP.HCM 1

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm