Vắng Gustavo, có thể phải loại Oscar để đá... 3-5-2

02/07/2014 15:16 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Không có Gustavo trận gặp Colombia vì bị treo giò, HLV Scolari sẽ phải sắp xếp lại hàng tiền vệ Brazil.

Án treo giò của Luiz Gustavo sẽ tạo ra diện mạo mới cho hàng tiền vệ Brazil tại tứ kết World Cup trước Colombia vào thứ Sáu, ở Fortaleza. Để kiểm soát một trong những đội bóng tấn công tốc độ nhất giải đấu, Big Phil cần các cầu thủ đánh chặn tốt. Trên ghế dự bị, các miếng vá không thật sự lý tưởng.

Sự vắng mặt của Gustavo tạo cơ hội cho Paulinho. Cầu thủ của Tottenham là một trong những tiền vệ giàu ảnh hưởng nhất của Selecao năm ngoái, nhưng không chứng tỏ được khả năng trong mùa đầu tại Premier League. Khi bị Scolari loại khỏi đội hình xuất phát dù ghi bàn trong trận đá tập của đội chính thức với đội dự bị, Paulinho hờn dỗi.  Anh tin rằng mình xứng đáng được trao cơ hội.


Họ sẽ là cặp tiền vệ trung tâm của Brazil?

Cặp với nhau, thử thách với cả Paulinho và Fernandinho là kỷ luật. Cả hai đều thích lao lên. Trong các tiền vệ, chỉ Gustavo thường lùi sâu chơi như hậu vệ thứ ba. Ở Manchester City, Fernandinho rất hiểu Yaya Toure, và anh sẽ phải duy trì sự thấu hiểu đó với Paulinho lần này. Họ sẽ phải nói chuyện với nhau rất nhiều.

“Chúng tôi sẽ tiến bộ sau từng trận dù rõ ràng chúng tôi sẽ nhớ LG (Luiz Gustavo)”, Fernandinho nói. “Nhưng chúng tôi cần thay thế các cầu thủ vì chuyện đó xảy ra thường xuyên trong bóng đá. Nếu tôi được chọn, thì không vấn đề gì, vì ở Man City đôi khi tôi cũng phải chơi thiên về phòng ngự”.

Scolari cũng có những phương án khác. Ramires sẽ được yêu cầu chuẩn bị nhưng thế có nghĩa là Oscar có thể phải hy sinh, đặc biệt khi Hulk phần nào chứng tỏ được bản thân trước Chile. Willian cũng có tốc độ trong tấn công. Nhưng trong trường hợp đặc biệt cần phải phòng ngự nhiều hơn, thì anh không đáp ứng được.

Thật ra Brazil đã đến World Cup với một ý tưởng khác. Ông Scolari đã lên kế hoạch để LG đá cặp với một hậu vệ được đẩy lên chơi tiền vệ phòng ngự (Henrique của Napoli). Ai theo dõi Premier League cũng biết, David Luiz đã đá nửa mùa giải qua ở hàng tiền vệ. Chỉ có điều, Scolari cần anh cặp với Thiago Silva để giải quyết các vấn đề hàng thủ.


Brazil không dám đẩy Luiz lên chơi tiền vệ.

Tuy vậy, khi LG bị treo giò, Scolari có vẻ không còn mặn mà với phương án cũ nữa. Trong cuộc phỏng vấn vào thứ Hai với kênh truyền hình Brazil Sportv, ông thậm chí đề cập đến phương án cho Brazil chơi với hàng thủ 3 người. Luiz, Silva và Dante có thể đá trung vệ. Phương án này đã được triển khai trong các buổi tập và các trận giao hữu trước giải.

Brazil hiện kiểm soát bóng trung bình 53% tại World Cup, không quá kém so với 56% của năm 2010 thời Dunga. Bốn năm trước, Brazil có 72 pha tấn công sau 5 trận. Năm nay, đã đá 4 trận, họ có 190 pha tấn công. Con số ấn tượng. Nhưng bóng đêm của nó phủ lên trận gặp Chile: Hàng tiền vệ Selecao bị áp đảo khi Chile dùng số đông ở tuyến giữa. Cả ba bàn thua của Brazil giải này đền đến từ sai lầm cá nhân, mà Marcelo là điểm yếu lớn nhất. Julio Cesar chơi xuất thần trước Chile nhưng cũng chỉ mới có 6 pha cứu thua trong giải, ít nhất trong số các đội vào tứ kết, và bằng một nửa so với cùng kỳ ở Nam Phi 2010.

Giải pháp Paulinho vì thế rất được kì vọng. Anh không những có nhiệm vụ bịt những lỗ hổng. Anh còn phải hỗ trợ Neymar, nhân tố sáng tạo duy nhất của Brazil tại giải cho đến lúc này. Trong một hệ thống hoàn toàn mới, ở một trận sinh tử. Liệu có quá liều lĩnh không?

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm