Vắng bóng đồ chơi truyền thống dịp Trung thu

16/09/2010 14:35 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết trung thu, những ngày này, ở các phố Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can… tràn ngập những món đồ chơi dành cho trẻ em đủ mọi chủng loại.

Theo ghi nhận, các loại đồ chơi ngoại (chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc) rất đa dạng về chủng loại, phong phú về màu sắc kiểu dáng và có phát ra những âm thanh vui nhộn nên trẻ em rất ưa thích. Nắm bắt được tâm lý đó, từ các cửa hàng đã có cửa hiệu trên phố Hàng Mã đến những cửa hàng ven đường những dịp này đều chủ yếu nhập hàng “ngoại” mà không nhập nhiều hàng đồ chơi truyền thống.

Nguyên nhân mà các chủ hàng đưa ra là bởi các mặt hàng đồ chơi Trung thu sản xuất trong nước không có nhiều thay đổi, kiểu dáng nghèo nàn nên không còn được ưa thích nữa.

Hầu hết những mặt hãng đồ chơi truyền thống cũng chỉ là những mặt hàng quen thuộc như đèn kéo quân, đèn ông sao, đèn cù hay đầu sư tử… Tất cả đều cùng một chất liệu, kiểu dáng không có gì mới mẻ, vẫn giấy bóng kính xanh đỏ dán vào khung tre nứa. Trong khi đó, các mặt hàng đồ chơi của Trung Quốc lại liên tục có những thay đổi, màu sắc bắt mắt.


Những món đồ chơi Trung thu truyền thống ngày càng bị đồ chơi Trung Quốc lấn lướt

Khảo sát qua các phố chuyên bán đồ chơi Trung thu cho trẻ em những ngày này có thế thấy giá bán của những đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc có giá cũng không quá cao. Vòng đeo trên đầu hai sừng phát sáng giá chỉ khoảng 20.000 – 30.000 đồng chiếc, hay các bộ búp bê có giá bán khoảng 60.000- 80.000 đồng, mặt nạ các hình như Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới bằng nhựa giá bán dao động chỉ khoảng 10.000 đồng/chiếc tùy theo kiểu dáng có giá khác nhau…

Đặc biệt, năm nay còn xuất hiện khá nhiều loại đồ chơi mới được ưa chuộng và khá dễ thương như bộ cánh bướm cho các bé gái, mũ đội đầu đủ các hình thù con vật, súng phun bong bóng, tóc giả, cá giả chạy được trong nước… và một lẽ đương nhiên, hầu hết những mặt hàng này đều có xuất xứ không phải tại Việt Nam.

“Tóc giả, mũ đội đầu hình thú vật năm nay được các bạn trẻ khá thích thú vì ngoài chuyện đi chơi Trung thu nó còn được ưa chuộng bởi có thể sử dụng trong các dịp khác như Lễ hội hóa trang chẳng hạn. Với lại giá cũng không đắt từ 40.000 – 60.000 đồng nên các bạn trẻ sẵn sàng mua để đi chơi”, chị Hà bán hàng trên phố Hàng Mã cho biết.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa không có những mặt hàng truyền thống xuất hiện. Có những ít ỏi và không có nhiều người vào xem là những gì mà các mặt hàng đồ chơi truyền thống phải đối mặt.

Rất nhiều người bán hàng trên phố Hàng Mã khi được hỏi cũng cho rằng, càng những năm gần đây sức tiêu thụ của đồ chơi truyền thống càng chậm đơn giản vì giá so với đồ chơi ngoại cũng không hề rẻ hơn mà mẫu mã lại không thay đổi nên người tiêu dùng chọn đồ chơi ngoại cũng là điều có thể hiểu được.

Một số hình ảnh TT&VH Online ghi nhận được tại phố Hàng Mã sát dịp Trung thu:

















































Vũ Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm