Văn Toàn chính thức gia nhập Seoul E Land của Hàn Quốc

04/01/2023 10:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trên trang cá nhân của mình, CLB Hàn Quốc Seoul E Land đã công bố tân binh Nguyễn Văn Toàn.

Văn Toàn gia nhập Seoul E Land

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã chia tay HAGL sau 15 năm gắn bó. Trong thời gian qua, đã xuất hiện nhiều thông tin nói rằng cầu thủ 26 tuổi này đang đàm phán để gia nhập Seoul E Land, một đội thuộc giải hạng nhất Hàn Quốc (K.League 2).

Và đến sáng ngày 4/1, Seoul E Land đã chính thức công bố bản hợp đồng mới với Văn Toàn. CLB Hàn Quốc đã đăng lên trang cá nhân của mình bức ảnh Văn Toàn mặc áo đấu của đội cùng nội dung: "Chào mừng Văn Toàn đến Seoul E Land". Bên cạnh đó, CLB này cũng trích dẫn thông tin cá nhân cùng các thành tích nổi bật của Văn Toàn từ trước đến nay.

Ngay sau bức ảnh trên, Seoul E Land tiếp tục đăng tải một video Văn Toàn gửi lời chào đến người hâm mộ bằng tiếng Hàn. Cầu thủ sinh năm 1996 nói: "Xin chào các fan Seoul E-Land, tôi là Văn Toàn, tôi sẽ chơi cho CLB từ năm 2023. Hẹn gặp mọi người tại Seoul".

Văn Toàn chính thức gia nhập Seoul E Land của Hàn Quốc - Ảnh 2.

Văn Toàn chính thức gia nhập Seoul E Land

Lựa chọn phù hợp cho Văn Toàn?

Được biết tại Seoul E Land, Văn Toàn sẽ mặc áo số 26. Đây là CLB đang chơi ở giải hạng 2 Hàn Quốc. Đội bóng này mới chỉ thành lập từ năm 2014 bởi E-Land Group, tập đoàn kinh doanh đa ngành từ du lịch, dịch vụ, thương mại tới xây dựng ở Hàn Quốc.

Sân nhà của đội bóng này là sân Mokdong ở thủ đô Seoul với sức chứa 15,000 chỗ ngồi. HLV của họ là ông Park Chung Kyun, cựu HLV CLB Hà Nội.

Video Văn Toàn gửi lời chào tới CĐV Seoul E Land

Đáng chú ý là cách đây 4 năm, ĐT Việt Nam đã từng đá giao hữu với Seoul E Land và phải nhận thất bại 0-2. Đây được đánh giá là CLB phù hợp để Văn Toán có thể tiếp tục phát triển. Giải K.League 2 sẽ không khắc nghiệt như K.League 1, nơi Xuân Trường và Công Phượng từng thi đấu trong màu áo của những CLB như Incheon United và Gangwon.

Hiện tại, Văn Toàn đang làm nhiệm vụ cùng ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2022. Sau khi kết thúc giải đấu này, cầu thủ sinh năm 1996 sẽ sớm có màn ra mắt đội bóng mới.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm