Văn Quyết lập 'siêu phẩm', Hà Nội FC vẫn không thắng

21/02/2017 21:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Văn Quyết có siêu phẩm để đời nhưng Hà Nội FC vẫn không thể giành chiến thắng trước Ceres Negros (Philippines) tại vòng bảng AFC Cup 2017. 3 trận đấu liên tiếp Hà Nội FC chưa biết đến mùi chiến thắng.

Hòa SHB Đà Nẵng, hòa Hải Phòng, Hà Nội FC rất khao khát đánh bại đối thủ đến từ Philippines và để mở đầu vòng bảng AFC Cup một cách hứng khởi nhất.

Hà Nội FC đã kiểm soát bóng tốt hơn hẳn CLB Ceres Negros của Philippines trong trận đấu đầu tiên vòng bảng AFC Cup 2017. Tuy nhiên, họ để đối phương có bàn thắng vượt lên dẫn trước khi hiệp 2 mới diễn ra được 2 phút. Sau tình huống lộn xộn trước cầu môn Phí Minh Long, tiền đạo Bienvenido đã chớp thời cơ rất nhanh đệm bóng tung lưới đội chủ nhà, mở tỷ số cho Ceres Negros.  

10 phút sau, Văn Quyết có pha xử lý đầy ngẫu hứng, khống chế bóng tinh tế trước khi tung cú “cắt kéo” bằng chân trái quân bình tỷ số 1-1.

Sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm khá tiếc nuối khi Hà Nội FC có nhiều cơ hội để giành chiến thắng, nhưng ông cũng tạm hài lòng trong bối cảnh “bão” chấn thương đang càn quét qua đội bóng Thủ đô.

Văn Quyết đã lập công trong hai trận liên tiếp cho Hà Nội FC. Nguồn: AFC.

“Lực lượng Hà Nội FC không được đầy đủ. 5 ngày/trận khiến nhiều cầu thủ chấn thương nhẹ. Hiện tại Samson đang bị đau cơ, phải điều trị, ngày mai mới quay lại tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp B.Bình Dương.

Cậu ấy bị căng cơ đùi, đã tiêm thuốc, nhưng hiện tại tôi chưa biết được cậu ấy có đủ thể trạng để đá hay không. Còn Thành Lương bị đau cổ chân, đang được điều trị tích cực”, ông Nghiêm chia sẻ.

Hà Nội FC hỏng chiến thuật khi đối đầu SHB Đà Nẵng

Hà Nội FC hỏng chiến thuật khi đối đầu SHB Đà Nẵng

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng “VFF, VPF đưa ra án phạt quá muộn” khiến Hà Nội FC bị ảnh hưởng về mặt chiến thuật và nhân sự khi tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân nhà Hàng Đẫy.


Ông Nghiêm cũng đánh giá rằng dù chơi với 4 ngoại binh là Loris, Gonzalo, Alvaro Silva và Moses nhưng Hà Nội FC chưa phát huy hết khả năng. Loris phải đá dạt biên trong khi đó, Moses vẫn đang trong thời gian hòa nhập. Gonzalo thì bị gánh nặng tuổi tác và mới hồi phục sau chấn thương nên chưa trở lại phong độ cao nhất.

Trong khi đó, HLV Risto Vidakovic thì khá vui mừng khi đội nhà giành được trận hòa trong ngày đầu ra quân. “Trận đấu khá tốt với đội của tôi. Một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi đã dẫn bàn trước và tạo ra nhiều khó khăn cho Hà Nội FC.

Đội chủ nhà tạo áp lực lớn, chơi đa dạng, có nhiều cầu thủ cao lớn để chơi cả bóng bổng. Trận đầu tiên không hề dễ dàng, khó khăn là rất lớn nhưng chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu”, HLV Vidakovic phát biểu.

Năm 2014, Toyota trở thành đối tác chính thức của AFC, đồng thời tài trợ cho các giải bóng đá do AFC tổ chức như AFC Champions League, AFC Cup, AFC Futsal Championship… Tại Việt Nam, Toyota Việt Nam tổ chức Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota từ năm 2015, Giải bóng đá Toyota các CLB vô địch quốc gia khu vực sông Me Kong (TMCC) từ năm 2014 và trở thành nhà tài trợ chính cho Giải bóng đá vô địch quốc gia Toyota V-League từ năm 2015 đến nay.


Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm