Van Nistelrooy: “Tây Ban Nha mạnh hơn”

11/07/2010 12:20 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Không thể có mặt cùng các đồng đội tham dự World Cup lần này nhưng tay săn bàn số 1 của Hà Lan Ruud Van Nistelrooy không vì thế mà cảm thấy chán nản. Anh khẳng định thời của anh đã hết và đó là quy luật của bóng đá. Trước thềm trận chung kết Hà Lan-Tây Ban Nha, Van Nistelrooy đã đưa ra những nhận định của mình về trận cầu đỉnh cao này.
 
* Hà Lan lại có mặt trong một trận chung kết World Cup, anh cảm thấy thế nào?
 

Tiền đạo Nistelrooy - Ảnh Getty

- Tôi cảm thấy rất vui. Đây là một thời điểm lịch sử đối với bóng đá Hà Lan bởi vì chúng tôi đã phải chờ đợi quá lâu rồi.
 
* Nhưng Tây Ban Nha còn chờ lâu hơn…
 
- Đúng vậy. Tôi rất vui khi Tây Ban Nha cũng có mặt ở trận chung kết vì những người bạn của tôi ở Real, vì người hâm mộ Tây Ban Nha và đặc biệt là vì công lý trong bóng đá cuối cùng đã nghiêng về những đội bóng chơi hay nhất. Hà Lan và Tây Ban Nha đều xứng đáng có mặt trong trận đấu đáng nhớ này.
 
* Anh đánh giá thế nào về trận chung kết?
 
- Ứng cử viên nặng ký hơn chắc chắn là Tây Ban Nha bởi họ có một đội hình rất đồng đều. Không đội bóng nào chơi bóng tốt hơn họ ở thời điểm hiện tại. Các cầu thủ Tây Ban Nha rất hiểu nhau bởi phần lớn các cầu thủ đã sát cánh bên nhau trong ít nhất là 2 năm. Tuy nhiên nếu họ đánh giá thấp Hà Lan thì đó sẽ là một sai lầm.
 
* Tây Ban Nha cần phải cẩn trọng điều gì trong trận đấu với Hà Lan?
 
- Rất nhiều. Theo tôi thì Hà Lan sẽ không thay đổi lối chơi nhưng chắc chắn Tây Ban Nha có khả năng làm chủ trái bóng hơn. Rất khó để lấy bóng trong chân các cầu thủ Tây Ban Nha nhưng Sneijder và Robben có thể làm thay đổi cục diện trong các pha phản công. Nếu Hà Lan tổ chức phòng ngự tốt thì Tây Ban Nha sẽ gặp nhiều khó khăn.
 
* Cần phải chú ý tới cầu thủ nào hơn, Sneijder hay Robben?
 
- Cả hai. Tây Ban Nha có thể sẽ gặp khó khăn ở cánh trái nếu Robben và Van der Wiel phối hợp tốt với nhau, trong khi cánh phải luôn là một hướng tấn công rất mạnh của Hà Lan. Hầu như trong tất cả các trận đấu luôn có ít nhất 4 đến 5 tình huống uy hiếp từ hướng này.
 
* Sneijder sẽ giành danh hiệu Quả bóng Vàng của FIFA chứ?
 
-Tôi nghĩ là cậu ấy có rất nhiều có hội gianh danh hiệu cao quý này. Nhưng Xavi cũng là một ứng cử viên nặng ký bởi những gì cậu ấy đã làm được trong mùa giải hiện nay là rất đáng khâm phục.
 
* Liệu Hà Lan có lo sợ không sau khi chứng kiến Tây Ban Nha chơi trận bán kết?
 
- Không hề. Chúng tôi luôn nghĩ rằng bóng đá đang nợ chúng tôi một chức vô địch World Cup và đây là thời điểm để xóa món nợ đó. Tôi hy vọng lần này sẽ là “quá tam ba bận” nhưng cũng nên nhớ rằng Tây Ban Nha cũng chờ đợi thời điểm này từ rất lâu rồi. Họ chưa bao giờ chơi một trận chung kết World Cup.
 
*Anh cảm thấy thế nào khi phải xem Hà Lan thi đấu qua truyền hình?
 
- Tôi rất lấy làm tiếc vì không thể có mặt ở Nam Phi được nhưng tôi không thể thu xếp thời gian để tới đó.
 
* Nhiều người cho rằng đáng ra anh phải có mặt trong đội hình thi đấu của Hà Lan, đặc biệt là khi chứng kiến phong độ tại World Cup lần này của Van Persie…
 
- Đúng là cậu ấy hiện nay không có phong độ tốt nhưng Van Persie luôn là một cầu thủ lớn và biết tỏa sáng đúng lúc. Bây giờ tôi không nghĩ về việc mình đáng ra phải phải được triệu tập hay không mà tôi chỉ tập trung cổ vũ cho đội tuyển mà thôi. Bóng đá là vậy và tôi cũng từng có những thời điểm tuyệt vời với ĐTQG.
 
 Hoài Nam (Theo Marca)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm