Cuộc đối đầu với CLB Ninh Bình lúc 18h00 hôm nay 24/4 ở vòng 20 V-League 2025/26 không chỉ mang ý nghĩa trận cầu "6 điểm" mà còn có thể là ranh giới giữa hy vọng và thất bại của Hà Nội FC. Khi mùa giải đứng trước nguy cơ trắng tay, mọi ánh mắt đổ dồn vào HLV Harry Kewell và ngôi sao Hoàng Hên.
Hà Nội FC không dễ quen với cảm giác bị đặt vào thế phải "giành giật" một vị trí trong top 3. Với 6 chức vô địch V-League trong phòng truyền thống, đội bóng của bầu Hiển từng xem ngôi á quân là thất bại.

Hoàng Hên đã ra sân ở trận thua Ninh Bình 1-2 ngay tại sân Hàng Đẫy lượt đi. Ảnh: Hoàng Linh
Nhưng thực tế khắc nghiệt của mùa giải 2025/26 đã thay đổi tất cả. Khi bị loại khỏi Cúp Quốc gia và hụt hơi trong cuộc đua vô địch, mục tiêu thiết thực nhất lúc này của Hà Nội FC chỉ còn là tấm huy chương đồng, điều từng bị xem là không đạt chuẩn phấn đấu của tập thể.

Tấm HCĐ V-League là mục tiêu thiết thực nhất mà HLV Kewell hy vọng có thể làm được cho Hà Nội FC. Ảnh: Hoàng Linh
Trớ trêu thay, để chạm tới mục tiêu, Hà Nội FC phải vượt qua chính đối thủ đang đứng trên họ là Ninh Bình. Khoảng cách 4 điểm (33 so với 37) không phải không thể san lấp, nhưng khi chỉ còn 7 vòng đấu, mỗi cú sảy chân đều có thể trở thành dấu chấm hết.
Nếu thất bại tại Ninh Bình, cánh cửa top 3 gần như khép lại, và mùa giải coi như mất trắng.

Geovane và Văn Thuận là mối đe dọa với cầu môn Hà Nội FC. Ảnh: NBFC
Đó là lý do trận đấu này mang ý nghĩa phán quyết cho Hà Nội FC. Không thể phủ nhận, dấu ấn của HLV Kewell tại Hà Nội FC mùa này là có nhưng không hẳn thuyết phục. Đội bóng vẫn thể hiện sự thất thường, có thể thắng bùng nổ nhưng cũng dễ dàng đánh rơi điểm số ở những thời khắc then chốt. Thất bại trước Hải Phòng ở vòng 17 là ví dụ điển hình.
Tuy nhiên, nguyên nhân Hoàng Hên nhập tịch muộn và những ngoại binh không phù hợp cũng đóng góp phần chính khiến HLV Kewell không thể sửa sai.
Trong bối cảnh ấy, hy vọng lớn nhất của đội bóng áo tím lại đặt vào ngôi sao Đỗ Hoàng Hên. Với 9 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 13 trận, Hoàng Hên đang là "ngòi nổ" quan trọng nhất trên hàng công. Cái chân trái dị biệt, khả năng tạo đột biến và phong độ ổn định biến tuyển thủ này thành niềm hy vọng lớn nhất trong chuyến làm khách đầy giông bão.
Bên cạnh Hoàng Hên thì Hai Long cũng là mắt xích quan trọng trong cách vận hành tấn công của Hà Nội FC. Nhưng vấn đề là, bóng đá không phải câu chuyện của một vài cá nhân. Khi hàng thủ mất đi trụ cột Thành Chung vì án treo giò, sự mong manh càng lộ rõ.
Ở chiều ngược lại, Ninh Bình bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ. Ba chiến thắng liên tiếp, vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và lợi thế sân nhà tạo nên điểm tựa vững chắc. Dưới bàn tay của HLV Bae Ji Won, đội bóng cố đô vẫn giữ được sự thực dụng và kỷ luật từng được xây dựng từ trước đó.
Ngay cả khi Hoàng Đức có thể vắng mặt, Ninh Bình vẫn có những phương án thay thế hiệu quả. Văn Thuận đang nổi lên với 3 bàn trong 3 trận liên tiếp, cầu thủ trẻ Thành Trung tích lũy kinh nghiệm khá hơn, trong khi Geovane Magno luôn là mối đe dọa thường trực. Đó là chưa kể thủ môn Văn Lâm là thách thức cho các tiền đạo Hoàng Hên, Hai Long.
Trận đấu tại Ninh Bình vì thế không đơn thuần là màn so tài chiến thuật hay phong độ. Đây sẽ là ngày phán quyết thật sự cho cả đôi bên. Hà Nội FC có huy chương V-League hay không sẽ phụ thuộc vào trận này.
Ninh Bình cũng còn mặt trận Cúp Quốc gia để chinh phục danh hiệu vô địch.