Văn Khang lấn át Phi Hoàng ở U22 Việt Nam

14/04/2023 19:11 GMT+7 | SEA Games 32

HLV Philippe Troussier triệu tập 31 cầu thủ chuẩn bị SEA Games 32, nhưng không có mặt Nguyên Hoàng hay Phi Hoàng. Tuy nhiên, điều này là bình thường với triết lý huấn luyện mới của ông thầy người Pháp.

HLV Troussier không sử dụng Nguyên Hoàng, cầu thủ từng chơi cho PVF, Sài Gòn FC. Điều này cũng là sự hợp lý khi rất lâu, giải hạng Nhất mới thi đấu trở lại và cái tên Nguyên Hoàng đã không còn được các HLV gọi lên đội trẻ quốc gia.

Văn Khang lấn át Phi Hoàng ở danh sách U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Văn Khang là lựa chọn tối ưu của HLV Troussier ở hành lang trái. Ảnh: VFF

So với Nguyên Hoàng, những chân sút như Quốc Việt, Thanh Nhàn, Văn Tùng, Văn Trường… đương nhiên được đánh giá cao hơn. 

HLV Troussier không ngần ngại quyết định loại bỏ bớt một cái tên để chuẩn bị cho SEA Games 32. Ở 31 cầu thủ hiện tại, có thể ông Troussier còn phải gạt thêm 8 cái tên trước giờ lên đường tới Campuchia dự SEA Games 32.

Văn Khang lấn át Phi Hoàng ở danh sách U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Phi Hoàng từ cầu thủ trẻ hay nhất V-League 2022 đã sa sút với SHB Đà Nẵng và không được triệu tập chuẩn bị cho SEA Games 32. Ảnh: VPF

Với Phi Hoàng, nhiều CĐV tiếc cho tiền vệ trẻ nổi bật nhất V-League 2022 của SHB Đà Nẵng. Phi Hoàng được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất giải năm ngoái. HLV Park Hang Seo cũng nhìn thấy được khả năng của tiền vệ có cái chân trái rất dị này.

Tuy nhiên, Phi Hoàng đã cùng SHB Đà Nẵng sa sút nghiêm trọng năm nay. Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng khó khăn liên miên và vị trí dưới đáy bảng hiện tại phản ánh năng lực của tập thể này. 

Phi Hoàng không có đóng góp nhiều cho SHB Đà Nẵng để ngăn đà đi xuống của CLB. Cầu thủ 20 tuổi cũng có đầu năm không như ý khi bị loại khỏi danh sách U20 Việt Nam dự Vòng chung kết U20 châu Á tháng trước.

Phi Hoàng đang có vấn đề với chấn thương và cùng với Đình Duy, bộ đôi tài năng của SHB Đà Nẵng đang đối diện với hoàn cảnh tương tự. Có điều, Đình Duy vẫn được HLV Troussier triệu tập. So với Phi Hoàng, HLV người Pháp đánh giá cao khả năng cạnh tranh của Đình Duy.

Ở cánh trái, Phi Hoàng đang phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt của Minh Trọng (Đồng Tháp), Văn Phương (Công an Hà Nội) và đặc biệt là Khuất Văn Khang. Cầu thủ Viettel nhiều khả năng sẽ đá chính với kinh nghiệm chinh chiến dày dạn của mình.

Ở vị trí này, có thể ông Troussier sẽ buộc phải loại thêm một cầu thủ trước giờ hành quân tới Campuchia. Ông thầy người Pháp đang có trong tay dàn tiền vệ được đánh giá thiện chiến và đây là điểm mạnh nhất đội hình U22 Việt Nam năm nay.

Ở hàng tấn công, Đình Duy cũng chỉ là sự thử nghiệm của HLV Troussier. Tương tự như Xuân Tiến của SLNA. Dù rất tài năng và được dùng thường xuyên tại CLB thi đấu ở V-League, nhưng những gì diễn ra tại các đội trẻ cho thấy những cái tên này không được thuyền trưởng mới đánh giá cao.

Các cầu thủ trẻ ngoài năng lực tự thân phải chứng tỏ, họ còn phải đáp ứng tiêu chí khác có thể còn quan trọng hơn, đó là phù hợp với chiến thuật của thầy mới. Trước SEA Games 32, nhiều người kỳ vọng HLV Troussier sẽ có thêm những nhân sự mới trên hàng công để đa dạng bài miếng.

Ngoài Quốc Việt, Thanh Nhàn, Vĩ Hào, Văn Trường đã quá quen thuộc thì Văn Tùng, Đình Duy sẽ là những niềm hy vọng mới mẻ. U22 Việt Nam không thiếu nhân tố đột biến ở hàng công, mà vấn đề nằm ở hàng phòng ngự được đánh giá đang rất mong manh.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm