Văn học thiếu nhi: Năm mới liệu có mới?

01/01/2011 10:25 GMT+7 | Bản tin văn hóa

(TT&VH/TTXVN) - Văn học có một vai trò không nhỏ trong giáo dục, định hướng việc hình thành nhân cách, bồi dưỡng tâm hồn cho lứa tuổi nhỏ. Thế nhưng hiện nay, số lượng và chất lượng của các tác phẩm văn học trong nước dành cho thiếu nhi vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu nếu so với thị trường sách dịch vô cùng sôi động. Thậm chí, có ý kiến cho rằng văn học thiếu nhi chỉ là “chiếu dưới”, không thể so bì được với văn học dành cho các lứa tuổi khác… Mục điểm nhấn cuối cùng của năm 2010 hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại đời sống văn học thiếu nhi trong khoảng vài năm trở lại đây…


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm