Văn Hoàng thay Tấn Trường ở tuyển Việt Nam

13/03/2022 19:40 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng của SLNA được triệu tập bổ sung lên đội tuyển Việt Nam thay thế vị trí của cựu binh Tấn Trường, người được cho là tái nhiễm COVID-19 chỉ sau một ngày âm tính, tập luyện trở lại cùng CLB Hà Nội.

Thủ thành Bùi Tấn Trường phát ‘cẩu lương’ sáng Valentine

Thủ thành Bùi Tấn Trường phát ‘cẩu lương’ sáng Valentine

Nhiều cư dân mạng khi mới tỉnh dậy chưa kịp định hình hôm nay là ngày rằm hay Valentine thì đã bị thủ thành Bùi Tấn Trường phát ngay “cẩu lương” với dòng trạng thái cực mùi mẫn.

Ban đầu, Văn Hoàng không nằm trong quân số 28 cầu thủ được gọi lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Oman và Nhật Bản tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuy nhiên, với diễn biến bất ngờ liên quan đến sức khỏe của Tấn Trường, Văn Hoàng được thầy Park bổ sung vào đội tuyển Việt Nam.

Như vậy, trong tay HLV Park Hang Seo hiện có 4 thủ môn chuẩn bị cho hai trận đấu còn lại thuộc vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á gồm Nguyên Mạnh, Tuấn Mạnh, Tuyên Quang cùng Văn Hoàng.

bóng đá Việt Nam, dtvn, Park Hang Seo, Văn Hoàng, Tấn Trường, Việt Nam vs Oman, Việt Nam vs Nhật Bản, BXH vòng loại thứ ba World Cup, lịch thi đấu vòng loại World Cup
Văn Hoàng trở lại đội tuyển Việt Nam thay thế vị trí của Tấn Trường.Ảnh: VPF

Lợi thế của Văn Hoàng so với Tuấn Mạnh và Tuyên Quang chính là có thời gian tập luyện thường xuyên ở đội tuyển Việt Nam từ AFF Cup cho tới vòng loại World Cup.

Tuy nhiên, nếu không có gì thay đổi và bất ngờ vào phút chót, Nguyên Mạnh sẽ là thủ môn chính thức của đội tuyển Việt Nam trong hai trận đấu với Oman cùng Nhật Bản trong các ngày 24 và 29/3 tới.

Trước Văn Hoàng, HLV Park Hang Seo cũng phải thay Tô Văn Vũ bằng Châu Ngọc Quang cũng bởi COVID-19 dù đội tuyển Việt Nam chỉ bắt đầu đợt hội quân từ ngày mai 14/3.

Đội sẽ có 9 ngày chuẩn bị trước khi tái đấu với đội tuyển Oman trên sân Mỹ Đình vào ngày 24/3. Sau đó 5 ngày, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ hành quân tới sân Saitama của Nhật Bản để thi đấu lượt cuối cùng vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân Saitama và hiện đã có “cơn sốt vé” tại Nhật Bản dù đội tuyển Việt Nam không còn cơ hội đi tiếp.

Được biết, thủ môn Đặng Văn Lâm, hiện đang thi đấu cho CLB Cerezo Osaka ở Nhật Bản sẽ có “cuộc hẹn” với thầy Park, Ban huấn luyện cùng các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam khi toàn đội sang đây thi đấu từ ngày 26/3.

Cùng với Văn Hoàng và Ngọc Quang, Đỗ Thanh Thịnh (Topenland Bình Định) và Nguyễn Thanh Bình (Viettel) cũng được chọn vào giờ chót thay Văn Vĩ cùng Đình Trọng.

Do Nguyễn Thanh Bình đang nằm trong kế hoạch tập huấn của U23 Việt Nam nên Thái Bá Sang (SLNA) đã được triệu tập bổ sung vào danh sách U23 Việt Nam nhằm đảm bảo lực lượng và sức cạnh tranh cho đội.

Thái Bá Sang đã từng góp mặt tại các đợt tập trung chuẩn bị cho SEA Games 31 của U23 Việt Nam trong năm 2020. 

Cả hai đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia sẽ cùng tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 15/3 tới.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu còn lại tại vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 gặp Oman trên sân nhà ngày 24/3 và Nhật Bản trên sân khách ngày 29/3.

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự giải U23 quốc tế Dubai Cup 2022 diễn ra tại UAE từ ngày 23/3 đến 29/3.

Đây là giải đấu được đánh giá rất cao về chuyên môn và là cữ dượt quan trọng đối với U23 Việt Nam hướng tới SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022.

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM

Thủ môn: Nguyên Mạnh, Văn Hoàng, Tuấn Mạnh, Tuyên Quang

Hậu vệ: Thành Chung, Việt Anh, Hồng Duy, Thanh Thịnh, Văn Thanh, Quế Ngọc Hải, Đức Chiến, Thanh Bình, Bùi Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài, Adriano Schdmidt.

Tiền vệ: Hùng Dũng, Quang Hải, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Văn Đức, Hải Huy, Ngọc Quang.

Tiền đạo: Tuấn Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Linh, Đức Chinh.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm