Xem gì tại lễ hội đường phố Hồ Gươm trong sáng mai 29/7?

28/07/2018 20:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) Diễn ra vào sáng mai 29/7, lễ hội Tinh hoa Hà Nội – Hội tụ và tỏa sáng là một sự kiện lớn tại phố đi bộ Hồ Gươm, với rất nhiều hoạt động nghệ thuật đặc biệt.

Đây là lễ hội thu hút tới 5000 diễn viên, được Sở VH – TT Hà Nội và Trung tâm Bảo tồn & Phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam phối hợp tổ chức nhân kỉ niệm 10 năm sáp nhập Hà Tây – Hà Nội. Sự kiện diễn ra trong khoảng thời gian từ 8h – 11 h sáng tại toàn bộ không gian quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Theo đó, sau lễ khai mạc, chương trình diễu hành sẽ bắt đầu với 7 khối chính, bao gồm khối dân gian (800 người), làng nghề (400 người), người cao tuổi (700 người), thể thao nghệ thuật (300 người), tuổi trẻ thủ đô (700 người), nghệ thuật đương đại (400 người) và quần chúng nhân dân (1700 người).

Chú thích ảnh
Tiết mục múa rồng sẽ xuất hiện tại Hồ Gươm (Ảnh minh họa)

Các khối này di chuyển theo hướng từ đường Đinh Tiên Hoàng qua Lê Thái Tổ vể Hàng Khay, mỗi khối sẽ dừng từ 2 đến 3 phút để biểu diễn tại quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ, đền Bà Kiệu, quảng trường Đông Kinh nghĩa thục, trước cửa Lục thủy, ngã tư Bà Triệu - Hàng Khay, ngã tư Hàng Bài - Tràng Tiền.

Điểm nhấn của chương trình nằm ở các tiết múc của khối dân gian, bao gồm múa rồng – lân, múa chạy cờ, trống hội , rước trạng vinh quy, múa sênh tiền, múa con đĩ đánh bồng, múa bài bông, rước đám cưới cổ. Các tiết mục này chủ yếu do nghệ nhân của làng Triều Khúc (tiết mục múa con đĩ đánh bồng) và diễn viên của các nhà hát Chèo Việt Nam, Tuồng Việt Nam, kịch Hà Nội, kịch Tuổi Trẻ.... biểu diễn.

Chú thích ảnh
Múa "Con đĩ đánh bồng" của làng Trà Khúc sẽ là một điểm nhấn quan trọng (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, các tiết mục của khối làng nghề đều có nội dung dàn dựng gắn với những sản vật địa phương nhưa múa hoa đào, múa hoa sen, múa mai vàng, múa nón chuông, múa lụa...

Đặc biệt nhất, ở phần gần cuối chương trình, tiết mục biểu diễn của khối nghệ thuật đương đại sẽ có phần biểu diễn thời trang áo dài Hà Nội ( do các CLB người mẫu thực hiện). Kèm thêm đó là các nội dung đi cà kheo, xiếc đường phố, nhẩy hip hop... nhằm thu hút quần chúng cùng tham gia.

Đạo diễn NSND Thúy Mùi: Hồ Gươm là nơi ‘trời cho’ để tổ chức lễ hội đường phố

Đạo diễn NSND Thúy Mùi: Hồ Gươm là nơi ‘trời cho’ để tổ chức lễ hội đường phố

Mang quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, lễ hội đường phố có tên “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và toả sáng”sẽ diễn ra vào sáng mai 29/10, với sự tham gia của 5000 nghệ sĩ, diễn viên và hàng chục ngàn khán giả.

Theo đạo diễn NSND Thúy Mùi, trong suốt thời gian diễn ra chương trình, phần lòng đường của tuyến phố chạy quanh Hồ Gươm sẽ được sử dụng cho hoạt động diễu hành. Du khách và người xem có thể đứng ở 2 bên vỉa hè trên các đoạn phố để theo dõi chương trình, đặc biệt là tại các điểm nhấn như quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ, đền Bà Kiệu, quảng trường Đông Kinh nghĩa thục, trước cửa Lục thủy, ngã tư Bà Triệu - Hàng Khay, ngã tư Hàng Bài - Tràng Tiền.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm