Thấy gì qua Carnival Phố đi bộ Hồ Gươm

18/09/2017 20:00 GMT+7 | Du lịch

(Thethaovanhoa.vn) - Hai ngày cuối tuần vừa qua (16 và 17/9), cả không gian phố đi bộ như vỡ òa bởi những màn trình diễn của đoàn nghệ sĩ châu Âu trong chương trình Carnival đặc biệt. Có lẽ, chưa bao giờ người dân Thủ đô được sống trong không khí hội hè cuồng nhiệt đến như vậy. Họ đã được thưởng thức một món lạ “đã vị” trong thực đơn giải trí cuối tuần của mình. 

Phố đi bộ thêm áo mới

Ngay khi thông tin Lễ hội Carnival phố đi bộ được diễn ra vào dịp cuối tuần, người dân Thủ đô đã tỏ rõ sự háo hức và phấn khích. Họ rỉ tai nhau về một Lễ hội hoành tráng như ở trời Tây với dàn nghệ sĩ châu Âu xinh đẹp và bốc lửa đến từ khu du lịch Sun World Ba Na Hills.

Mạng xã hội phát huy vai trò lan tỏa thông tin khi liên tiếp đăng tải và cập nhật tình hình của Carnival “có một không hai” lần đầu xuất hiện tại Thủ đô. Và sự phấn khích đã được đẩy lên tột độ, khi những gì mà họ mong mỏi, chờ đón, đã được đền đáp xứng đáng với bốn suất diễn vào các khung giờ sáng, tối liên tiếp trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật.  

Chú thích ảnh

Dọc con phố Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, từng đoàn người háo hức đứng dọc hai bên đường, trên tay là máy ảnh, điện thoại, ipad… sẵn sàng để ghi lại từng khoảnh khắc tuyệt vời mà có lẽ, từ trước đến nay, nếu chưa đặt chân ra khỏi thủ đô, họ khó lòng mà có được.

Chị Hoàng Hà (quận Thanh Xuân), tham dự Carnival ngay trong buổi trình diễn đầu tiên- khi nghệ sĩ vẫn say mê biểu diễn bấp chấp cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống, đã không giấu nổi cảm xúc “Hà Nội bình thường cũng nhộn nhịp đấy, nhưng chưa bao giờ tôi thấy sôi động đến như vậy. Lũ trẻ nhà tôi thích mê, lần đầu tiên chúng được thấy “công chúa, hoàng tử, chú hề” bằng da bằng thịt ngoài đời. Tôi mong Hà Nội có những chương trình thực sự hấp dẫn và thu hút thế này, để tụi trẻ thỏa ước mong được vui chơi vào dịp cuối tuần”.

Chú thích ảnh

Với đoàn gần 100 nghệ sĩ châu Âu đến từ Khu du lịch Sun World Ba Na Hills (thuộc Tập đoàn Sun Group), Carnival phố đi bộ đã cống hiến cho khán giả thủ đô nhiều tiết mục đặc sắc như ca nhạc, múa bóng, diễn xiếc.. Thời lượng hai tiếng đồng hồ cho mỗi một suất diễn dường như quá ít ỏi với khán giả thủ đô, họ liên tục hò hét, vẫy tay không rời theo mỗi bước chuyển động của đoàn nghệ sĩ.  

Thật không ngoa khi nói rằng, Carnival như một thỏi nam châm, đã hút tất thảy những người có mặt tại phố đi bộ thời điểm ấy, vào một cuộc vui đầy mê say và chứa chan màu sắc. Các em nhỏ ồ lên thích thú khi được nhìn thấy các chú hề ngộ nghĩnh chơi bóng, được các “công chúa, hoàng tử” lộng lẫy trực tiếp bắt tay và nhảy múa với mình. Ngay cả những hộ kinh doanh quanh khu vực Bờ Hồ, Carnival không chỉ giúp họ tăng thêm doanh thu bởi lượng khách tham dự Carnival mỗi lúc một đông, họ còn giúp đời sống văn hóa, giải trí bỗng chốc có thêm những mảng màu sống động.

Chú thích ảnh

Hà Nội của ngày hôm ấy, phố đi bộ ngày hôm ấy, chẳng còn biết đâu là nghệ sĩ, đâu là người dân, bởi tất cả đều cuốn vào bầu không khí rộn rã, náo nức mà mà nếu có tưởng tượng cũng thật khó để hình dung ra hết sự sôi động ấy… Không chỉ người dân thủ đô, mà ngay cả những du khách nước ngoài, cũng bị cuốn vào bầu không khí náo nhiệt ấy,  Họ lắc lư, hòa giọng cùng những bản nhạc nổi tiếng Thế giới được trình diễn ngay tại các sân khấu chính ở khu vực tượng đài Lý Thái Tổ hay Đài phun nước… 

Chị Helena Cruz, một du khách Tây Ban Nha tỏ rõ sự phấn khích: “Thật may mắn khi đến Hà Nội vào đúng dịp này, các bạn có những hoạt động thực sự sôi nổi và kết nối, ở đất nước chúng tôi cũng có những Carnival tương tự, thật tuyệt nếu thủ đô các bạn duy trì được hoạt động này”.

Hiện thực hóa chủ trương  

Dồi dào tiềm năng về du lịch, Hà Nội đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm những sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú và đặc sắc để phục vụ người dân thủ đô và du khách. Những năm gần đây, Thành phố Hà Nội đã liên tục tổ chức các chương trình văn hóa - giải trí hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu vui chơi , giải trí của người dân, đồng thời kích cầu du lịch cho thành phố.

Chú thích ảnh

Có thể kể đến chương trình nghệ thuật Kí ức Hà Nội trong dịp chào xuân mới năm 2016 đã hu hút khoảng 12 vạn lượt khách trong nước và quốc tế tham dự, hay phố đi bộ Hồ Gươm thu hút khoảng 18 -25 ngàn người mỗi ngày.

Con đường Trịnh Công Sơn (Tây Hồ) cũng đã trở thành “phố đi bộ mới” với sân khấu nhạc Trịnh rộng 2.000 m2 và nhanh chóng thành điểm giao lưu, văn hóa mới của người dân. Trong tương lai không xa, công viên Kim Quy (Đông Anh) với mô hình công viên vui chơi giải trí hàng đầu Thế giới Disney Land chắc chắn sẽ trở thành điểm đến được mọi người mong đợi. 

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Và Carnival phố đi bộ trong hai ngày cuối tuần vừa qua, đã minh chứng cho nỗ lực của Thành phố trong việc nỗ lực tìm kiếm, gia tăng các sản phẩm du lịch mới độc đáo, để trước hết, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho ngay chính người dân Thủ đô - những người luôn thèm khát các địa điểm vui chơi công cộng hấp dẫn, từ đó tạo sự gắn kết giữa người dân với nhau, và giúp họ thêm yêu quý, gắn bó với mảnh đất ngàn năm văn hiến. 

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm