Việt Nam đạt hai bằng Danh dự tại cuộc thi nhiếp ảnh FIAP 2021

21/07/2021 19:49 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam cho biết, tại Cuộc thi ảnh thường niên năm 2021 do Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật quốc tế (FIAP) tổ chức, Việt Nam đã đạt 2 Bằng Danh dự quốc gia và 1 bằng Danh dự cá nhân.

FIAP có xa lạ với ta không?

FIAP có xa lạ với ta không?

Cuộc triển lãm nhiếp ảnh đương đại của 42 Hội quốc gia thành viên trong Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP) đã kết thúc hôm 8/8 vừa qua. TT&VH xin giới thiệu bài viết của nhiếp ảnh gia Chu Chí Thành.

Theo đó, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam đã đạt 2 bằng danh dự. Trong đó, 1 Bằng Danh dự cho hạng mục ảnh in, chủ đề Nghề truyền thống, xếp thứ 6/36 quốc gia tham dự và 1 Bằng Danh dự cho hạng mục ảnh số với bộ ảnh chủ đề Việt Nam nhìn từ trên cao, xếp thứ 5/42 quốc gia tham dự. Về cá nhân, Nghệ sỹ Nhiếp ảnh  Dzũng Nguyễn đạt Bằng Danh dự FIAP với tác phẩm Phơi chiếu cói (Drying sedge mat).

Thi ảnh thường niên là một trong những sự kiện quan trọng nhất do Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật quốc tế (FIAP) tổ chức, được các quốc gia thành viên luân phiên đăng cai. Trong đó quy định, các năm chẵn sẽ là các cuộc thi ảnh Đen - Trắng và Thiên nhiên, năm lẻ dành cho các cuộc thi ảnh Màu.

Chú thích ảnh
Tác phẩm “Phơi chiếu cói” của Dzũng Nguyễn đạt Bằng danh dự FIAP năm 2021. Nguồn ảnh: Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam

Năm 2021, cuộc thi ảnh Màu thường niên FIAP lần thứ 29 được tổ chức tại Pháp. Mỗi liên đoàn nhiếp ảnh thành viên được tự chọn đề tài, sau đó gửi 10 tác phẩm ảnh in và 20 tác phẩm ảnh kỹ thuật số dự thi.

Tại cuộc thi này, ở hạng mục ảnh in, giải thưởng cao nhất - Cup FIAP của cuộc thi năm nay thuộc về Vương quốc Anh. Tây Ban Nha đoạt huy chương Vàng, Nga đoạt huy chương Bạc, Ấn Độ đoạt huy chương Đồng. Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao Bằng Danh Dự cho 5 quốc gia gồm: Việt Nam, Israel, Italy, San Marino và Argentina.

Ở hạng mục ảnh số, Nga đã giành giải thưởng cao nhất - Cup FIAP, Bỉ giành huy chương Vàng, Nam Phi giành huy chương Bạc, Thổ Nhĩ Kỳ giành huy chương Đồng. Ban tổ chức đã trao 6 Bằng Danh Dự cho 6 quốc gia gồm: Việt Nam, Azerbaijan, Italy, India, Czech Republic và Myanmar.

Theo Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, để chuẩn bị cho cuộc thi quan trọng cấp quốc gia thành viên này, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam đã gửi thông báo tuyển chọn ảnh dự thi ảnh thường niên FIAP đến tất cả các hội viên. Sau một thời gian phát động, cuối năm 2020 Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam nhận được 759 tác phẩm của 200 tác giả. Cuối tháng 12/2020, Hội đồng Nghệ thuật của Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam đã thẩm định và chọn 2 chủ đề gồm: "Nghề truyền thống" (hạng mục ảnh in) và "Việt Nam nhìn từ trên cao" (hạng mục ảnh số) gửi Ban Tổ chức cuộc thi FIAP.

Trong đó, bộ ảnh Nghề truyền thống gồm 10 tác phẩm ảnh của các tác giả: Ngô Thị Thu Ba và Dzũng Nguyễn (Thành phố Hồ Chí Minh); Đặng Hồng Long (Long Vũ) và Trần Túy (Bình Thuận), Nguyễn Hải Huy (Quảng Ninh); Ngô Phương (Kiên Giang); Trịnh Đình Thắng (Hà Nội); Nguyễn Văn Thương (Lâm Đồng); Đinh Công Tâm (Sóc Trăng); Quách Ngọc Dũng (Hưng Yên).

Bộ ảnh Việt Nam nhìn từ trên cao gồm 20 ảnh của các tác giả: Bùi Quốc Sỹ, Hoàng Thu Hương, Khánh Phan (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Ngọc Thái (Kon Tum); Đỗ Tuấn Ngọc (Khánh Hòa); Duy Bằng (Long An); Lê Châu Đạo (Phú Yên); Phan Thanh Cường (Bạc Liêu); Vũ Mạnh Cường (Phú Thọ); Lê Tấn Thanh (Thừa Thiên-Huế); Trần Ngọc Anh (Lâm Đồng); Lò Văn Hợp (Đồng Nai); Phạm Thành Vinh (Long An); Nguyễn Hiền Thanh (Hậu Giang).

Phương Hà/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm