Vì sao mối tình lãng mạn của Charlize Theron kết thúc?

31/01/2010 10:01 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Cuộc tình lãng mạn dài 9 năm của nữ diễn viên đoạt giải Oscar Charlize Theron với  nam diễn viên Stuart Townsend đã đi đến hồi kết.

Cô đào lộng lẫy đến từ Nam Phi Charlize Theron có thể đã kể với bạn bè nguyên nhân chia tay với nam diễn viên người Ai-len
Stuart Townsend. Charlize đã không còn đeo nhẫn. Đây là chiếc nhẫn kiểu cổ mà Townsend đã trao cho cô trước đó, tượng trưng cho sự cam kết của cả đôi bên về một mối quan hệ lâu dài.

Một người bạn của nữ diễn viên cho biết: "Stuart bị suy sụp nhưng Charlize nói rằng cô ấy nhận thấy mối quan hệ của họ đã kết thúc trong kỳ nghỉ ở Mê-hi-cô. Cô ấy cảm thấy mối quan hệ của họ chẳng khác gì mối quan hệ của một người anh trai với em gái, vì vậy cô ấy đã tự chấm dứt".


Cuộc tình của Charlize Theron với  nam diễn viên Stuart Townsend đã chấm dứt
"Charlize vẫn đang ở ngôi nhà ở Hollywood Hills - ngôi nhà này do cô đứng tên, và anh ấy thì đã dọn hết đồ đạc đến ngôi nhà ở bãi biển Malibu - ngôi nhà này do hai người đứng tên chung. Cả hai đang phân chia tài sản. Do sống với nhau lâu rồi nên tài chính của cả hai, tuy hai mà một", một nguồn tin tiết lộ.

"Charlize không bao giờ nói ra nhưng vấn đề cốt lõi trong chuyện này là ở chỗ cô luôn phải làm trụ cột gia đình. Cô thực sự yêu Stuart nhưng mối quan hệ này phải kết thúc. Stuart rất đau khổ nhưng cô ấy nhất quyết đòi chia tay".


Charlize Theron trong chương trình Hope For Haiti
Trong chương trình truyền hình Hope For Haiti tuần trước, hay trong bữa tiệc mừng sinh nhật của mẹ cô ở Los Angeles, người ta thấy Theron không còn đeo chiếc nhẫn. Lúc cô rời khỏi bữa tiệc mừng, cô đã từ chối trả lời  về mối quan hệ của mình.


Chiếc nhẫn Victorian mà Townsend tặng Charlize. Trước đó cô luôn khẳng định:"Stuart đã trao nó cho tôi như một cam kết của cả hai bên. Tôi không bao giờ tháo nó ra khỏi tay".
Và khi một phóng viên tiếp cận căn nhà 4 phòng ngủ trị giá 2,5 triệu USD phỏng vấn về vụ chia tay của hai người thì nữ diễn viên này đã quát lên: "Thật là điên rồ".

Charlize và Townsend gặp nhau năm 2001 khi họ cùng đóng chung bộ phim kinh dị Trapped. Sự nghiệp của cô sau đó lên như diều với những phim như Hancok, Monster - bộ phim đã mang về cho cô giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, và 10 triệu USD khi làm đại diện cho hãng mỹ phẩm Christian Dior và J’Adore.


Trong khi nữ diễn viên này có cát-sê hơn 8 triệu USD một phim thì chàng diễn viên 27 tuổi Townsend lại có một sự nghiệp không thành công cho lắm.

Khi mối quan hệ với Theron tan vỡ, anh đã bỏ vai diễn trong bộ phim bom tấn Thor của Kenneth Branagh vì cảm thấy cách sáng tạo của phim quá khá thường. Đây là bước lùi thứ 2 trong sự nghiệp của nam diễn viên này sau khi bị bật khỏi vai diễn hoàng tử Aragorn trong bộ phim Chúa tể những chiếc nhẫn.


Charlize đã một lần nói: "Khi hai diễn viên sống với nhau, một người sẽ luôn có cảm giác tội lỗi nếu sự nghiệp của mình tốt còn sự nghiệp của người kia thì không"

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Townsen cho biết anh coi Charlize như vợ cho dù họ chưa bao giờ làm đám cưới. "Tôi đã cưới. Chúng tôi không tới nhà thờ nhưng chúng tôi coi nhau như vợ chồng. Chúng tôi yêu nhau và đã trải qua những ngày tháng bên nhau. Chúng tôi không cần đăng ký kết hôn cũng như sự chứng giám của nhà thờ. Tôi đã tìm thấy chiếc nhẫn cổ Victorian với vài cành hoa forget-me-not. Tôi đã trao cho cô ấy như một bằng chứng của tình yêu. Cô ấy không bao giờ tháo nó ra".


Trong một show thời trang năm 2008, Theron vẫn đeo chiếc nhấn  Townsend tặng
Theron cũng đã từng ca ngợi Townsend như một tia sáng trong cuộc đời bi kịch của cô. Khi cô 15 tuổi, mẹ của Charlize Theron đã buộc phải bóp cò súng giết chết chồng sau khi ông đe dọa sẽ giết cả hai mẹ con. Mẹ cô bóp cò chỉ để tự vệ. "Cuộc sống của chúng tôi sau đó không còn là cuộc sống nữa. Điều đó đã ngấm vào trong máu tôi suốt cuộc đời. Đó là ký ức không bao giờ thay đổi được".


Theron và Townsend đóng chung phim Head In The Clouds cùng Penelope Cruz
vào năm 2004
Tối hôm 29 khi được phỏng vấn, Theron đã trả lời: "Tôi không bao giờ bình luận về cuộc sống riêng tư". Trong khi đó người phát ngôn của Townsend cũng im lặng.

N.L (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm